Thứ hai, 24/10/2016, 14h47

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH: Người cai nghiện trốn trại do sợ ra tòa

Vụ gần 600 học viên cai nghiện trốn trại: Thiệt hại tài sản hơn 220 triệu đồng
Liên quan đến vụ việc 600 học viên ở trung tâm cai nghiện Đồng Nai trốn trại, sáng 24-10, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH Đào Ngọc Dung trao đổi với báo chí cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do các học viên sợ ra tòa.

Bộ trưởng cho hay, việc đưa các em vào điều trị nhằm mục đích nhân đạo, giúp cắt cơn, sau đó xem xét, phân loại theo quy định của pháp luật. Em nào không nơi cư trú thì đưa đi cai nghiện bắt buộc, người có nơi cư trú sẽ vận động gia đình cai nghiện tại cộng đồng.

Bộ trưởng cho rằng, có thể do giải thích của nhân viên, cán bộ chưa kỹ lưỡng, khiến các em lo lắng.

Ngoài ra, ông cũng cho biết thêm, cũng có nguyên nhân từ việc quá tải, nhưng nếu bảo vì vật chất khó khăn mà các em trốn ra khỏi cơ sở cai nghiện thì khó có thể. Vấn đề quan trọng bây giờ là phải kiểm soát được tình hình an ninh trật tự, để không xảy ra vấn đề lớn về thương tích. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các hộ gia đình tuyên truyền vận động để các em quay trở lại.

Các học viên trốn trại đập phá phòng gây hư hỏng nặng. Ảnh: Đức Trung

Các con nghiện được đưa về trại. Ảnh Ngô Sỹ

* Đến trưa 24-10 cơ quan chức năng đã thống kê được thiệt hại ban đầu trong vụ 600 học viên trốn trại là hơn 220 triệu đồng.

Cụ thể có 40 phòng với nhiều tivi, tường, cửa bị các học viên phá phách gây hư hỏng nặng. Và lực lượng chức năng đang nhanh chóng gia cố lại các phòng này để tái sử dụng.

Hiện các con nghiện đã được đưa về trại khoảng 350 người. Trong đó, những người hung hăng, manh động đã được đưa đến nơi khác.

Theo ông Hồ Trí Lịch (Giám đốc Cơ sở cai nghiện Đồng Nai), trước đây số học viên đến cai nghiện mỗi đợt chưa đến 100 người. Nhưng mấy tháng gần đây số lượng học viên tăng lên rất đông, ở mức gần 1.500 người.

Các học viên trốn trại bị bắt trở lại. Ảnh: Ngô Sỹ

Trong khi đó số cán bộ nhân viên của trung tâm cai nghiện Đồng Nai chỉ có khoảng 110 người. "Một trong những nguyên nhân gây ra việc học viên bỏ trốn là do số học viên tăng đột biến nhưng cán bộ lại rất ít vì vậy khó ngăn chặn khi xảy ra sự cố", ông Lịch nói.

Trước đó tại cuộc họp giao ban 3 tháng cuối năm 2016, ông Huỳnh Văn Tịnh, giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai  đề nghị xây thêm ít nhất 10 phòng để đảm bảo đủ chỗ tiếp nhận các đối tượng cai nghiện ma tuý tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai.

Cũng tại cuộc họp này, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Sở LĐ-TB & XH nhanh chóng tiến hành thủ tục để xây dựng thêm các phòng phục vụ cho đối tượng cai nghiện trình UBND tỉnh xem xét vì đây là việc làm cấp bách.

Để tránh kéo dài thời gian, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan có thể xem xét chỉ định đơn vị thi công nhằm đảm bảo sớm hoàn thành công việc.

PHAN THẢO - NGÔ SỸ/ SGGP