Thứ ba, 2/2/2016, 09h46

Bộ Y tế họp khẩn, 20 tỉnh phía Nam sẵn sàng đối phó virus Zika

Trong khi WHO đang cân nhắc tuyên bố virus Zika là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu, Bộ Y tế Việt Nam nhanh chóng lên kế hoạch đối phó...

WHO cân nhắc tuyên bố vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu

Sự bùng phát mạnh mẽ của virus "ăn não người" Zika đang là nỗi hoang mang của cả thế giới. Ngày 1/2/2016 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có cuộc họp khẩn, thảo luận cân nhắc về việc có tuyên bố virus Zika đã thành vấn nạn khẩn cấp mang tính toàn cầu hay không. Dự kiến, kết quả tuyên bố của cuộc họp sẽ được công bố vào hôm nay 2/2/2016.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Magret Chan cho biết, cuộc họp có sự tham gia của các quan chức cấp cao Tổ chức Y tế Thế giới, đại diện các nước bị ảnh hưởng và chuyên gia khu vực, toàn cầu. Trong đó, việc tuyên bố một dịch bệnh là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu sẽ giúp tăng cường tài chính, nguồn lực và các chuyên gia để đối phó với dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới có thể đưa  khuyến cáo đi lại đối với những nước bị ảnh hưởng. Mặc dù triệu chứng của virus này khá nhẹ, nhưng được cho là có liên quan đến phụ nữ mang thai, gây ra những di chứng nặng nề cho thai nhi, như chứng đầu nhỏ bất thường.

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có chứng minh khoa học về sự liên kết này nhưng Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, mối liên hệ giữa chứng đầu nhỏ và virus Zika là không loại trừ khả năng, thậm chí có mối liên quan khá cao.

Dù Tổ chức Y tế Thế giới chưa đưa ra các biện pháp chính thức, tuy nhiên các nước Nam Mỹ cũng bắt tay vào thực hiện chiến dịch kiểm soát virus Zika. Nhiều nước bao gồm Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica và Puerto Rico cũng khuyến cáo phụ nữ tránh mang thai cho đến khi dịch Zika được kiểm soát.

Bộ Y tế chỉ đạo nóng, 20 tỉnh thành phía Nam đã lên kế hoạch chống dịch

Trong bối cảnh đó, ngày 31/1, Bộ Y tế Việt Nam đã nhanh chóng phát đi công văn khẩn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị sẵn sàng triển khai các giải pháp ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh do virus Zika xâm nhập vào Việt Nam.

Đối với các sở Y tế

- Triển khai tốt các hoạt động kiểm dịch Y tế tại các cửa khẩu quốc tế, giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh, đặc biệt là những người đi về từ vùng đang có dịch để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cách ly, xử lý kịp thời.

- Chỉ đạo các bệnh viện, Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế chủ động lấy mẫu từ các trường hợp có tiền sử về từ vùng dịch để gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương và viện Pasteur TP Hồ Chí Minh để xét nghiệm virus Zika nhằm phát hiện sớm, xử lý ổ dịch kịp thời.

- Tăng cường các hoạt động phòng chống dịch tại cộng đồng tương tự như phòng chống bệnh sốt xuất huyết để hạn chế sự phát triển của muỗi Aedes - loại muỗi truyền bệnh Zika, nhằm giảm thiểu dịch bệnh do virus Zika có thể lây lan nhanh khi xâm nhập vào nước ta.

- Phối hợp với các Ban ngành liên quan đẩy mạnh việc truyền thông phòng, chống dịch bệnh virus Zika tại các khu vực cửa khẩu và tại cộng đồng.

- Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh do virus Zika gồm: nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, thuốc hóa chất,...

Sở thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng, truyền thông cơ sở phối hợp với ngành Y tế triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền tới mọi người dân trong cộng đồng về các biện pháp phòng chống Zika.

Các Sở Văn hóa - thông tin du lịch thông báo cho các đơn vị tổ chức du lịch để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Zika cho các hành khách khi tới các vùng có dịch.

Sở Tài chính cân đối ngân sách, cấp và bổ sung kinh phí kịp thời nhằm đảm bảo nhu cầu về thuốc, vật tư và các trang thiết bị để cho các đơn vị triển khai hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Bo Y te hop khan, 20 tinh phia Nam san sang doi pho virus Zika
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra khả năng ứng phó với dịch bệnh mới nổi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: CAND).

Hiện tại, công tác giám sát điều tra dịch tễ vẫn đang được các chuyên gia đầu ngành dự phòng thực hiện trên 20 tỉnh, thành ở phía Nam. Lãnh đạo Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM cho biết, cả con người và vật lực đã trong tư thế sẵn sàng nếu có phát hiện ca nhiễm.

Đặc biệt, trong sáng nay 2/2/2016, Bộ Y tế sẽ tổ chức họp nóng trực tuyến tại 2 đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán này.

 

Hoàng Dương/PNO