Thứ tư, 9/1/2013, 14h01

Bồi dưỡng học viên giỏi - khó nhưng phải làm

Đối với các trung tâm GDTX, việc nâng cao trình độ học vấn cho học viên đã là chuyện khó, công tác đào tạo học viên giỏi càng khó hơn. Do đặc thù đối tượng vừa làm vừa học và bị gián đoạn chương trình nhiều năm nên để lấy lại kiến thức cơ bản là cả một vấn đề, nhất là các em có học lực yếu kém; trong khi đó số học viên khá giỏi thì rất ít. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không làm được. Bằng chứng là nhiều năm nay, Phòng GDTX (Sở GD-ĐT TP.HCM) đã tổ chức nhiều kỳ thi học viên giỏi để động viên tinh thần học tập tại cơ sở. Nếu trước đây thi học viên giỏi ở vài môn thì nay đã “phủ sóng” tất cả 7 môn học. Vì thế, ngay từ đầu năm học, đơn vị chúng tôi đã lên kế hoạch thành lập đội dự tuyển (từ 70 đến 80 em), sau đó tuyển lựa dần. Trung tâm cũng quan tâm đến chế độ bồi dưỡng cho giáo viên với định mức 150.000 đồng/tiết dạy. Thi học viên giỏi mục đích chính không phải là lấy thành tích mà tạo nên phong trào học tốt và hướng tới chất lượng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi ĐH, CĐ. Chính vì thế, gần đây tỷ lệ học viên theo học tại các trung tâm GDTX đậu vào CĐ và TCCN đã tăng lên. Các em học chương trình bổ túc văn hóa đậu ĐH cũng không phải là chuyện “xưa nay hiếm” như trước đây.
Phan Minh Khoa
(Giám đốc Trung tâm GDTX Tân Bình)