Thứ năm, 23/3/2017, 15h46

Brazil đóng cửa nhiều nhà máy chế biến thịt

Các nhà chức trách Brazil ngày 21-3 (giờ địa phương) đã bắt đầu đóng cửa các nhà máy thịt trong cuộc điều tra vụ bê bối thịt bẩn.

Hiện có thêm Hồng Công (Trung Quốc) tiếp tục ra lệnh cấm nhập khẩu thịt từ Brazil. Hàn Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với tất cả các loại gia cầm nhập khẩu từ Brazil. Liên minh châu Âu (EU) cũng đã cấm nhập thịt từ 4 nhà máy của Brazil. Bộ Nông nghiệp Mỹ đã bắt đầu kiểm tra tất cả các lô hàng thịt bò sống và các sản phẩm ăn liền từ Brazil nhằm ngăn chặn mầm bệnh.

Ảnh minh họa

Theo CNBC, chính phủ của Tổng thống Brazil Michel Temer đã nhanh chóng đề ra các biện pháp giải quyết và giảm nhẹ vụ bê bối của ngành công nghiệp chế biến thịt trong bối cảnh nền kinh tế đang phải vật lộn với cuộc suy thoái tồi tệ nhất. Hầu hết các sản phẩm của Tập đoàn BRF bị cho là dán lại nhãn sau khi hết hạn hoặc bị nhiễm vi khuẩn Salmonella.

KHÁNH MINH (SGGP)