Thứ sáu, 26/2/2010, 10h02

Brittany Murphy không nghiện rượu và chất kích thích

Theo kết luận của Cơ quan điều tra Los Angeles, trước khi chết, nữ diễn viên không hề bị suy nhược và gầy yếu như tin đồn. Cô cũng không có dấu hiệu lạm dụng rượu và chất kích thích.

Tờ People đưa tin, hôm 25/2, cơ quan điều tra đã công bố bản kết luận dài 84 trang. Trong đó, các số liệu cho thấy Brittany có hàm lượng thuốc giảm đau Vicodin khá cao trong máu, tuy nhiên không hề phạm luật cũng như không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Brittany Murphy “mảnh khảnh, nhưng không quá gầy trước khi chết”. Ảnh: Miscellaneous.

“Người chết không có tiền sử nghiện rượu hay chất kích thích”, bản tổng kết viết. “Toàn bộ bề ngoài của cơ thể vẫn còn săn chắc với chiều cao 1, 65 m và cân nặng 52 kg. Cơ thể phát triển tốt, cơ bắp đều bình thường, tuy mảnh khảnh nhưng không quá gầy”.

Đầu tháng này, cơ quan điều tra tuyên bố nguyên nhân sâu xa cho cái chết của nữ diễn viên là chứng viêm phổi. Brittany đã dùng quá nhiều thuốc điều trị, dẫn đến nhiễm độc thuốc và tụt huyết áp. Kết luận, cái chết của ngôi sao 32 tuổi là một tai nạn nhưng hoàn toàn có thể ngăn ngừa được. Cảnh sát cũng khẳng định không hề có âm mưu ám sát nữ diễn viên như tin đồn.

Hôm 20/12/2009, nữ diễn viên của bộ phim Yêu là cưới được tìm thấy bất tỉnh tại nhà riêng ở Hollywood Hills. Những nỗ lực cuối cùng của người chồng Simon Monjack và mẹ ruột Sharon đã không thể cứu sống cô. Cô qua đời lúc 10h sáng.

Pham Mi Ly (Theo VNE)