Thứ bảy, 16/6/2018, 22h40

Bữa cơm nghĩa tình của ngôi trường nghèo

T trái sang phi: Thy La Văn Dũ (Bí thư Đoàn trưng), thy Nguyn Hu Đnh (Hiu trưng nhà trưng) và thy Lê Thanh Long (Phó Hiu trưng nhà trưng) bên các em HS ti ba trưa

Từ năm học 2011-2012 đến nay, vào những tháng ôn tập cho học sinh (HS) lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp, Trường THPT Thới Lai (TP.Cần Thơ) đã vận động sự đóng góp của cộng đồng để tổ chức nấu cơm trưa miễn phí cho những HS ở xa trường. Đây cũng là ngôi trường nhiều năm đạt 100% HS đậu tốt nghiệp.

Địa bàn huyện Thới Lai khá rộng, một số nơi giao thông còn hạn chế, nhiều HS nhà cách trường hơn 20km nên các em rất vất vả khi đến trường. Thời gian ôn tập 2 buổi/ngày, những HS nhà xa ở lại trường, các em ăn cơm trưa tại hàng quán, có những em nhà nghèo chỉ lót dạ bằng ổ bánh mì. Cám cảnh trước khó khăn của HS, Ban Giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo bàn với Ban đại diện cha mẹ HS cùng đóng góp để hỗ trợ những em ở xa bữa cơm trưa: Ai có điều kiện thì tặng tiền, ai có gạo thì đem gạo tới. Chủ trương này được sự hỗ trợ của chính quyền các cấp ở huyện. Những năm đầu sự đóng góp còn hạn chế, chỉ những HS nhà ở xa, có hoàn cảnh khó khăn mới được hỗ trợ. Tiếng lành đồn xa, hoạt động nghĩa tình của những người thầy ở trường Thới Lai ngày càng nhận được sự hưởng ứng của xã hội. Theo đó, những năm gần đây, tất cả HS nhà ở xa và HS có hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ bữa ăn trưa. Năm học 2017-2018, chính quyền, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là những cựu HS của trường đã đóng góp hơn 39 triệu đồng và 1.750kg gạo. Nhờ vậy ngoài những HS nhà xa, những em ở gần trường có hoàn cảnh khó khăn hoặc cha mẹ làm ăn xa cũng được hỗ trợ. Năm học này, trường Thới Lai có 1.749 HS, trong đó hơn 600 HS khối 12, mỗi ngày có 50 đến 70 HS đăng ký ăn cơm. Việc nấu ăn giao cho căng tin trường. Ban Giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ HS thường xuyên kiểm tra, nhằm đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, thực đơn luôn thay đổi và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, công tác ôn tập được trường thực hiện từ đầu tháng 4, và kế hoạch ôn sẽ kết thúc vào ngày 21-6. Trường bố trí phòng để các em nghỉ trưa, có bảng và phấn để các em giải bài tập… Nhiều HS cho biết nhờ sự chăm lo của trường đã giúp các em giảm bớt tốn kém, có sức khỏe, có thời gian nghỉ ngơi. Ở lại trường, các em còn có điều kiện chia sẻ, giúp nhau ôn tập tốt. Thầy Nguyễn Hữu Định (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “Trường tiếp tục hỗ trợ bữa trưa và sắp xếp chỗ nghỉ cho các em trong những ngày thi. Kỳ thi THPT quốc gia 2018, HS của trường thi tại trường và Trường THCS Thị trấn Thới Lai, Ban Giám hiệu đã bố trí lực lượng tình nguyện viên đưa rước các em từ hội đồng thi tới điểm ăn trưa và chỗ nghỉ ngơi”.n

Đan Phưng