Thứ bảy, 3/12/2016, 19h11

Bức ảnh “khiêng người và xe trong nước lụt”: Nhiều ý kiến trái chiều

Bức ảnh đưa học sinh qua đoạn đường ngập nước gây “bão” trên mạng xã hội. Ảnh: Nguyễn Đức Duy

Những ngày qua, cộng đồng mạng đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh bức ảnh người dân đưa một học sinh nữ Trường THPT Lê Lợi, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đi qua đoạn đường ngập lụt bằng cách khiêng cả người lẫn xe.

Bức ảnh này được đăng tải trên trang facebook cá nhân của thầy Phạm Ngọc Vũ, giáo viên bộ môn thể dục trường này ngay lập tức đã nhận sự cảm thông, sẻ chia về nỗi vất vả khi đến trường của học sinh vùng rốn lũ. Trong đó, không ít ý kiến cho rằng hình ảnh này gây phản cảm, hơn nữa là quá nguy hiểm, có thể gây tai nạn chết người.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, lại có thông tin cho rằng đây là bức ảnh được sắp đặt và cắt, ghép. Cũng có luồng ý kiến cho rằng, học sinh này đi xe phân khối lớn đến trường là sai. Tuy nhiên, theo thầy Vũ thì đây là chiếc xe 50cc mà học sinh địa phương thường sử dụng làm phương tiện đến trường.

Thầy Vũ cho biết thêm, bức ảnh được học sinh Nguyễn Đức Duy chụp vào chiều 1-12, đoạn qua đường lộ xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân. Đây là ảnh thật, hoàn toàn không sắp đặt như nhiều người quả quyết. Trước phản ứng về kiểu di chuyển nguy hiểm trong nước lụt, thầy Vũ cho biết cứ vào mỗi mùa lụt, thanh niên địa phương giúp người dân qua lại bằng cách này. Người dân cũng đã quá quen với hình thức này, hơn nữa không còn cách nào khác an toàn hơn. Theo đó, với người quen sẽ được miễn phí, riêng người lạ thu 20.000 đồng. 

Được biết, Xuân Quang 3 là một trong những xã của huyện miền núi Đồng Xuân bị thiệt hại nặng nề nhất trong các cơn lụt xảy ra trong tháng 11 và đầu tháng 12 vừa qua. Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện này, đợt lụt vừa qua đã làm 2.574 nhà dân bị ngập nước từ 1m trở lên. Hệ thống giao thông, thủy lợi bị bồi lấp, sạt lở nghiêm trọng.

Trước đó, trận lụt lịch sử tháng 11-2009, Đồng Xuân cũng là địa phương có số người chết và mất tích nhiều nhất tỉnh.

T.Anh