Thứ hai, 16/10/2017, 11h23

Bùi Lê Nhất Phương đăng quang tài năng MC nhí

Ngày 15-10, tại Nhà hát VOH (TP.HCM) đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC Nhí năm 2017 (Young MC Talent - 2017) với sự tranh tài của 21 thí sinh đến từ các trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

Các thí sinh xuất sắc tại vòng chung kết

Cuộc thi do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với Trung tâm Đào tạo MC Viet Skill (Công ty TNHH Thương mại - Đào tạo Minh Trí TN) tổ chức nhằm tạo sân chơi kỹ năng cho học sinh tiểu học. 21 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết cũng là những thí sinh xuất sắc vượt qua 1.100 thí sinh tại vòng sơ loại.

Bà Nguyễn Thị Thảo, Giám đốc Trung tâm  Đào tạo MC Viet Skill

Bà Nguyễn Thị Thảo, Giám đốc Trung tâm Đào tạo MC Viet Skill chia sẻ: Cuộc thi nhằm tạo môi trường văn hóa văn nghệ trong học sinh, qua đó giúp hình thành phát triển các kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng nói trước đám đông, xử lý tình huống linh hoạt, hiệu quả giúp các em có thể tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường.

Nhà báo Nguyễn Thanh Tú phát biểu tại vòng chung kết cuộc thi

Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Thanh Tú, Tổng biên tập báo Giáo dục TP.HCM khẳng định: “Không chỉ tìm kiếm tài năng MC nhí mà cuộc thi còn là sân chơi văn - thể - mỹ bổ ích dành cho học sinh. Có được khả năng MC tốt sẽ giúp trẻ dạn dĩ, tự tin trong quá trình giao tiếp, nâng cao khả năng thuyết trình và thương thảo. Giải thưởng lớn nhất dành cho các em chính là sự khai phá, phát hiện được tài năng và chiến thắng chính mình. Đây cũng là cơ hội để nhà trường, gia đình sớm có định hướng xây dựng ước mơ, giúp các em phát triển toàn diện hơn”.

Thí sinh thể hiện bài thi của mình
MC nhí trả lời trước các câu hỏi tình huống của Ban giám khảo

Tại đây, với chủ đề “Quê hương đất nước”, mỗi thí sinh có 2 phút thể hiện bài thi của mình. Thí sinh Trần Uyên Nhi (Trường TH Lương Thế Vinh) mang đến cho khán giả những cảm xúc sâu lắng khi nói về tình yêu gia đình thông qua chương trình “Mẹ ơi con muốn nói”. Còn thí sinh Lương Khánh Chi (Trường TH Thiên Hộ Dương) đã chuyển tải chương trình Khám phá du lịch Việt Nam với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Ở đề tài khác, thí sinh Phạm Ngọc Việt (Trường TH Trần Nguyên Hãn) lại nói về vẻ đẹp chiếc áo dài truyền thống Việt Nam trải qua nhiều thế kỷ...

Bà Nguyễn Thị Thảo, Giám đốc Trung tâm  Đào tạo MC Viet Skill với thí sinh được yêu thích nhất Lê Phương Linh

Có thể thấy, sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo phụ huynh, thầy cô giáo, bạn học cũng như ban tổ chức, hầu hết thí sinh đều mạnh dạn, tự tin thể hiện bài thi với giọng nói rõ ràng, làm chủ được ngôn ngữ hình thể. Trong số các bài thi, nổi bật phải kể đến bài thi đề cập tình yêu động vật của thí sinh Lâm Nguyễn Ái Mỹ (Trường TH Hồng Hà). Qua bản thân, Mỹ đã chuyển tải thông điệp đến tất cả mọi người cần chung tay bảo vệ động vật chính là bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường sống. Ban giám khảo đánh giá cao về sự chủ động giao lưu cùng khán giả của Mỹ, bởi đây là những yếu tố đòi hỏi một MC chuyên nghiệp cần có, để thể hiện tính kết nối.

Trải qua các lượt, thí sinh mang đến cuộc thi nhiều lối dẫn dắt riêng nhưng nhìn chung đều toát lên ước muốn mãnh liệt trở thành MC. Với chất giọng, trang phục, sự tự tin, ngoại hình, phong cách, hiệu ứng của khán giả, 5 thí sinh Huỳnh Gia Phú (Trường TH Nguyễn Đình Chiểu); Nguyễn Võ Xuân An (Trường TH Lương Thế Vinh); Bùi Lê Nhất Phương (Trường TH Nguyễn Thái Sơn); Phạm Trà Giang (Trường TH Bành Văn Trân) và Lâm Nguyễn Ái Mỹ (Trường TH Hồng Hà) đã được ban tổ chức chọn vào tranh tài, giành quán quân trước các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra.

Ông Nguyễn Thanh Tú (Tổng Biên tập báo Giáo dục TP.HCM)
và bà Lê Thị Ngọc Nhung (Phó Tổng giám đốc Công ty TM Nắng Vàng) trao giải Quán quân cuộc thi cho thí sinh Bùi Lê Nhất Phương (Trường TH Nguyễn Thái Sơn, Q.3, TP.HCM)
Ban tổ chức chụp hình lưu niệm với các thí sinh tham gia chung kết cuộc thi
Cuộc thi còn được sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp như: Nhà máy sản xuất VLXD Việt Nhật; Công ty TNHH MTV Molisa Việt Nam; Apax English; Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Yag Việt Nam; Công ty TNHH Hãng phim Xuân Phước; Công ty CP Music One; Elite Art Acedamy; Công ty TNHH TMDV Tân Việt Mỹ; Thẩm mỹ viện Quốc Tế Thiên Khuê; Mona Home; Lamaqua; Hoa moka, áo dài Phuongsilk, thời trang Empro, Thịnh Phát Media.

Xoay quanh các câu hỏi về tiết kiệm, tình yêu thương gia đình, ước mơ cũng như thử thách khác của ban tổ chức đưa ra, cả 5 thí sinh đều vượt qua xuất sắc. Với câu hỏi: “Bạn yêu thích môn học nào nhất, vì sao?”, Bùi Lê Nhất Phương thể hiện tình yêu môn toán học, là môn khoa học giúp bản thân khám phá ra nhiều phép tính hóc búa và giúp con người giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Câu trả lời thông minh, thuyết phục này đã xuất sắc giành Quán quân cuộc thi với phần thưởng 3 triệu đồng.

Á quân cuộc thi thuộc về Lâm Nguyễn Ái Mỹ (2 triệu đồng); 3 thí sinh Huỳnh Gia Phú, Nguyễn Võ Xuân An và Phạm Trà Giang giành giải 3 (1 triệu đồng/ giải); Giải thí sinh được yêu thích nhất: Lê Phương Linh (Trường TH Nguyễn Đình Chiểu) và giải ấn tượng nhất: Nguyễn Ngọc Như (Trường TH Hùng Vương) với phần thưởng 1 triệu đồng/ giải.

Ngoài giải thưởng, mỗi thí sinh còn có giấy chứng nhận và quà của đơn vị đồng hành.

Minh Phương