Chủ nhật, 22/5/2011, 10h05

Bùng nổ các khoá học kỹ năng sống trong dịp hè: Chất lượng bị thả nổi

Đánh trúng tâm lý của các bậc phụ huynh, chưa khi nào các khoá học kỹ năng sống (KNS) của các công ty, trung tâm trên địa bàn thành phố lại phong phú, đa dạng như hiện nay. Tuy nhiên, phụ huynh dễ có cảm giác rơi vào “mê hồn trận” khi tìm kiếm cho con một địa chỉ để rèn luyện thêm trong mùa hè.

Các môn học đều “hot”
“Đắt giá” nhất là một khoá học “Tôi tài giỏi” của Trung tâm Kỹ năng sống TGM - có học phí từ 4 - 7,8 triệu đồng. Chương trình quảng cáo dù không thể đảm bảo 100% số học viên sẽ thay đổi hay sẽ thành công hơn sau khoá học, nhưng sẽ “giúp bạn khởi đầu một tương lai tươi sáng thông qua việc xác định mục tiêu, định hướng cuộc sống và sự nghiệp, giúp bạn biến những ước mơ to lớn thành hiện thực thông qua việc phát triển cách nhận thức và suy nghĩ của người thành công...”. Tất cả những việc này được thực hiện trong vòng... 41 giờ!
Hoạt động tại một hội trại rèn kỹ năng sống.
Một khoá học KNS dành cho trẻ em hè 2011 của Tâm Việt Group được chia thành các chủ đề như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng tư duy, kỹ năng đồng đội, kỹ năng khám phá và thay đổi bản thân. Học phí khoảng 1,3 triệu đồng.
Còn Trung tâm Đào tạo kỹ năng Smart Fastkids lại “rèn” tới 9 kỹ năng chính là thuyết trình, kiềm chế cảm xúc, giao tiếp, quản lý thời gian, tư duy sáng tạo giải quyết các vấn đề..., với các khoá dài 14 buổi (khoá ngắn hạn), 24 buổi (khoá trung bình) và 36 buổi (khoá dài hạn). Trung tâm Sunny Smile thiết kế khá linh hoạt các chương trình học. Học sinh có thể đăng ký học từng kỹ năng riêng rẽ về giao tiếp, về thuyết trình hoặc có thể chọn học nguyên khoá KNS bán trú kéo dài 1 – 2 tháng.
KNS “hot” tới mức các chương trình ngoại khoá khác cũng cố gắng đưa nội dung này vào. Như khoá học cờ vua của Trung tâm Học cờ cùng kiện tướng rèn cờ và một số môn khác như bơi lội, nhảy hiphop... cho các bé từ 5 – 10 tuổi trong 5 tuần, nhưng cũng cam kết “các bé sẽ được rèn luyện không chỉ  là một hay hai kỹ năng mà là rất nhiều kỹ năng được phát triển cùng một lúc” mà đọc lên người lớn cũng còn “choáng” như: Tính kỷ luật, sự tập trung, kỹ năng phân tích, kỹ năng học và tự học, kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân, kỹ năng tư duy sáng tạo và mạo hiểm, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phán đoán tình huống và giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc đồng đội, kỹ năng đàm phán.
Có thực hiệu quả?
Thực tế, bên cạnh mong muốn trang bị kiến thức, kỹ năng cho con em thì bản thân phụ huynh cũng chưa hề được tiếp cận, hiểu biết về những khoá học dạng kỹ năng mềm như vậy. Phụ huynh cũng rất muốn tìm hiểu xem đâu là chương trình thực sự chất lượng, cần thiết cho con mình trước quá nhiều chương trình, lớp học hè hiện nay.
Giám đốc một trung tâm tổ chức sự kiện và các khoá học đào tạo KNS thẳng thắn nhìn nhận, hiện ở nước ta chưa có trường lớp chính thức đào tạo giáo viên dạy KNS. Giáo viên của các trung tâm đa số đều tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác nhau, có thể đi học tập thêm các khoá học ngắn ngày, dài ngày ở nước ngoài rồi về giảng dạy, chủ yếu là bằng kinh nghiệm của bản thân.
TS Nguyễn Kim Quý - Hội Tâm lý giáo dục VN - thì nhìn nhận các khoá học này đều nhằm mục đích tốt là giúp học sinh trang bị thêm các kiến thức thực tế từ xã hội, bởi nhiều em được bao bọc quá mức hoặc quá bận rộn học tập. “Tuy nhiên, thực tế, phụ huynh cần hiểu rằng, hiện tại VN mới làm quen với các dịch vụ này và phần nhiều là được “nhập khẩu” chứ chưa có những nghiên cứu bài bản cũng như rất thiếu đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên ngành.
Vì vậy, khi chọn cho con khoá học nào đó, điều quan trọng là phụ huynh nên tìm hiểu chi tiết xem đơn vị tổ chức có chức năng về công việc này hay không, mục đích khoá học, lịch trình cụ thể như thế nào... Và quan trọng nhất theo tôi vẫn là cần phù hợp với nhu cầu của con cái” - bà Quý khuyến nghị.
Vấn đề rất cần hiện nay với các bậc phụ huynh là, chất lượng các khoá học này cần được các cơ quan chức năng đánh giá, thẩm định có đúng như họ quảng cáo? Nếu không, các cháu sẽ phí thời gian hè quý báu của mình vào các lớp vô bổ. Dư luận hy vọng lãnh đạo TP sớm có chỉ đạo quyết liệt vấn đề này, đặc biệt là chất lượng giáo viên chuyên môn, các lớp này có được phép không hay bất cứ ai, tổ chức, doanh nghiệp nào muốn mở cũng được?
Ngân Anh / Lao Động