Tài lấy sợi dây xích dài hơn 1,4 m, một đầu dây xích buộc vào người Sinh, còn đầu kia buộc vào cục đá nặng hơn 14 kg. Khi Sinh xuống nước Tài ném hòn đá xuống dòng kinh làm Sinh bị chìm theo hòn đá. 
Ngày 7.1, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lưu Thành Tài (23 tuổi, ngụ xã Định Mỹ, H.Thoại Sơn, An Giang) 8 năm tù về tội giết người.
Bị cáo Tài tại tòa - Ảnh: Thanh Dũng

Bị cáo Tài tại tòa - Ảnh: Thanh Dũng

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 16.10.2015, Tài thấy em ruột là Lưu Khắc Sinh (15 tuổi) mải chơi đá bóng nên gọi về nhà rồi rầy la Sinh vì không lo học mà chỉ lo chơi. Tài đánh Sinh sau đó dọa trấn nước Sinh. Thấy Sinh không sợ, Tài lấy sợi dây xích dài hơn 1,4m, một đầu dây xích buộc vào người Sinh, còn đầu kia buộc vào cục đá nặng hơn 14 kg.
Tài khiên cục đá rồi kêu Sinh ra bờ kinh Thoại Sơn. Khi Sinh xuống nước, Tài ném hòn đá xuống dòng kinh làm Sinh bị chìm theo hòn đá. Sau đó Tài hoảng sợ nhảy xuống lặn mò tìm nhưng không tìm được. Nghe tiếng Tài tri hô, người dân địa phương đã nhảy xuống mò tìm khoảng 15 phút sau mới đưa Sinh lên bờ nhưng Sinh đã tử vong do ngạt nước.
Tại phiên tòa, người thân của Tài đã đề nghị Hội đồng xét xử giảm án tù cho Tài vì ngày thường Tài sống hiền lành, rất thương yêu em ruột.

Thanh Dũng (TNO)