Thứ hai, 21/5/2012, 07h05

Cá chết trắng, nông dân lao đao

Gần tuần trở lại đây, nhiều hộ dân nuôi cá lồng trên sông Bồ tại 2 thôn Phước Yên và La Vân Thượng đang rất lo lắng trước tình trạng cá lồng bị chết một bất thường gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân nơi đây.
Thông tin trên do ông Hoàng Công Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền), xác nhận trong ngày hôm nay 20/5.
 

Những ngày qua bà con nông dân nuôi cá lồng trên địa bàn xã Quảng Thọ đang lo lắng trước tình trạng cá chết bất thường.
 Ông Hồ Ngọc Thanh, Chủ nhiệm HTX Quảng Thọ 2 (huyện Quảng Điền), cho biết:“Tình trạng cá chết nổi trên sông xuất hiện rải rác từ ngày 14/5, ban đầu chỉ với số lượng 1 đến 2 con tại một số lồng kéo dài 2Km đoạn chảy qua thôn Phước Yên và La Vân Thượng. Tuy nhiên, từ sau ngày 14/5 đến nay cá chết xuất hiện với mật độ nhiều hơn. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 80/200 lồng cá xuất hiện tình trạng cá chết, với số lượng cá thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tạ. Cá chết chủ yếu là cá trắm cỏ, cá gáy vừa được bà con thả nuôi được vài tháng có cân nặng từ 0,5-1kg”.
 "Rất có thể xuất phát từ nguyên nhân mấy ngày qua ở Huế xuất hiện thời tiết mưa dông bất thường khiến cho môi trường nước bị thay đổi đột ngột", ông Thanh nhận định.
 Trao đổi với chúng tôi, Hoàng Công Phong, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền), cho biết thêm: “Hiện nay, chính quyền địa phương đã báo cáo với Phòng NN-PTNT huyện Quảng Điền để tiến hành lấy mẫu nước để xét nghiệm để tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết bất thường ngày qua. Qua đó, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất cho bà con nông dân”.
 
Theo DTO