Thứ năm, 22/9/2011, 09h09

Cà Mau: Xe buýt lao xuống sông, 40 hành khách náo loạn

Khoảng 9 giờ ngày 21/9, chiếc xe buýt biển số 69K-5244 chạy từ thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) về TP Cà Mau, đã bất ngờ lao xuống sông. Hành khách náo loạn tìm đường thoát thân.


Chiếc xe buýt ngập tới nửa thân xe
Tại đoạn sông ấp Kinh Hãng C, xã Khánh Hưng (huyện Trần Văn Thời), chiếc xe ngập gần hết, hành khách trong xe náo loạn. Người dân địa phương đã cứu vớt an toàn 40 hành khách; chỉ có một người bị thương nhẹ. 
Thiếu tá Kiều Minh Được, Đội trưởng Đội CSGT huyện Trần Văn Thời, cho biết: Xe buýt bị tai nạn của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hiệp, do ông Phan Văn Phước, 58 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, làm chủ; tài xế điều khiển xe khi đó là ông Nguyễn Minh Đương, 40 tuổi, ở xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời).
Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ trốn. Những người dân và chính quyền địa phương phải giải nguy cho những người bị nạn.
Nguyên nhân vụ việc được xác định là do trời mưa, đường trơn, tài xế chạy nhanh không làm chủ tốc độ; ngoài ra đoạn đường này cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều ổ gà, ổ voi. Đã có nhiều chuyến xe buýt hoạt động trên tuyến đường này xô ngã xe máy, người đi bộ vào bụi cỏ ven đường. Vài tháng trước đây, một chiếc xe chở vật liệu xây dựng chạy tốc độ cao trên tuyến đường này, mất tay lái, đâm thẳng vào nhà dân làm sập hoàn toàn căn nhà.
Khoảng 15 giờ cùng ngày, chiếc xe buýt bị nạn được trục vớt lên bờ.
Huyền Trang
(Dân trí)