Thứ sáu, 5/2/2010, 10h02

Ca nhạc truyền hình ngày Tết

 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc - Ảnh: M.C

Nếu ngày thường, âm nhạc cũng đã giành khá nhiều đất trên truyền hình, thì đặc biệt thời gian Tết, loại hình này là tín hiệu xuân rộn ràng nhất trên màn ảnh nhỏ.

HTV - Cụm chương trình "Mừng Đảng mừng xuân"

Ngoài những chương trình ca nhạc gắn với sự kiện thời sự được truyền hình trực tiếp, hoặc chương trình ca nhạc theo lịch phát sóng cố định, nhạc sĩ Nguyễn Nam, Trưởng ban Ca nhạc Đài truyền hình TP.HCM cho biết: Tết này, HTV chú trọng thực hiện hai chương trình lớn, đó là cụm chương trình Mừng Đảng Mừng xuân đêm 30 Tết (13.2, phát trên HTV9 từ 20 giờ 30) và Mùa xuân hạnh phúc sau giao thừa (trên HTV7).

Với chương trình Đảng và mùa xuân, những người thực hiện muốn mang đến nét mới không chỉ từ sự dàn dựng mà còn ở những ca khúc mới, những bài hát ngợi ca Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước... đã lâu rồi ít được nghe lại (Thư tết gửi Trường Sa, Em có nghe âm thanh ngày mới, Khi người lính trở về, Tình ca mùa xuân, Mùa xuân đến rồi đó..., với sự tham gia của các ca sĩ: NSƯT Quang Lý, Hồng Nhung, Đan Trường, Quang Linh, Vân Khánh, nhạc sĩ Thế Hiển, Anh Bằng...). Bên cạnh đó, trong chương trình Hát cho mùa xuân của TP.HCM, không thiếu những giai điệu miền Bắc, dành các hình ảnh đặc trưng nhất nói về 1.000 năm Thăng Long cũng như các ca khúc về Hà Nội...

VTV - Đêm giao thừa ấn tượng với "Cây lộc vừng"

Không khí đêm giao thừa ở Đài truyền hình VN - VTV cũng hứa hẹn nhiều thú vị (trên các kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV6) từ 17 giờ với chương trình ca nhạc - nghệ thuật tổng hợp.

Lấy Cây lộc vừng làm hình tượng chủ đạo, chương trình chia làm 4 phần, dựa vào sự phát triển của hình ảnh tượng trưng này, gồm: Hạt lộc vừng (sự hình thành Thăng Long), Cây lộc vừng (quá trình vươn lên, đấu tranh để giành quyền tự do cho dân tộc), Hoa lộc vừng (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo dân tộc bước sang thời đại mới), Trái lộc vừng (hòa bình, độc lập và sự phát triển đất nước). Ở phần kết, các khách mời sẽ kể những câu chuyện dung dị gần gũi với cuộc sống đời thường vào mỗi mùa xuân mới quanh cây lộc vừng già.

Chương trình bắt đầu từ 22 giờ trên VTV3 với sự tham gia của các nhạc sĩ, ca sĩ: Trần Tiến, Quyền Văn Minh, Trần Mạnh Tuấn, Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Hoàng Hải, Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh, nhóm Mặt Trời Mới...

Sau giao thừa, trên VTV1 sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật Chào xuân Canh Dần do Ban Văn nghệ - Đài truyền hình VN thực hiện. Đây là chương trình tổng hợp với nội dung chào xuân, chào 1.000 năm Thăng Long, với chất liệu chủ yếu là âm nhạc dân gian đương đại (qua những tiết mục: trống hội, múa hổ, tế, chèo, trò chơi..., cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, nhóm Thăng Long, tốp thiếu nhi Nhà văn hóa quận Ba Đình...). Sân khấu sẽ được thiết kế theo phong cách cổ truyền nhưng vẫn toát lên màu sắc hiện đại (chương trình được thực hiện tại sân đền vua Đinh, Hoa Lư, Ninh Bình).

Sang mùng 1 Tết, trên VTV3 có chương trình Chào năm mới chủ đề Khát vọng xuân (lúc 20 giờ). Có thể xem đây là bộ sưu tập những ca khúc về mùa xuân, được trình diễn bởi các ca sĩ đến từ mọi miền đất nước, và một số ca sĩ hải ngoại về nước trong dịp Tết. Chương trình do Đài truyền hình VN thực hiện tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nhân Ngày hội ca sĩ vừa qua diễn ra tại nơi đây.

Mùng 3 Tết, trên VTV1 có chương trình ca nhạc theo yêu cầu với chủ đề Mùa xuân, với sự tham gia của các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, nhóm 5 Dòng Kẻ, nhóm Mây Trắng...

Thiên Anh (Theo TNO)