Thứ bảy, 3/12/2016, 14h26

Ca nhiễm não mô cầu thứ hai ở Hà Nội

Mới đây, nữ sinh N.T.H.V (18 tuổi, sống tại ký túc xá Trung tâm Nhật ngữ ở Duy Tân, Hà Nội) 3-4 ngày trước khi nhập viện bị sốt, đau đầu, hôn mê. Em V. được xét nghiệm, chẩn đoán bị viêm màng não, có vi khuẩn não mô cầu - bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết.

Theo bác sĩ Cấp, đây là ca nhiễm não mô cầu thứ hai ở Hà Nội sau một ca 30 tuổi vào viện hồi tháng 3-2016. Hiện tình hình sức khỏe của V. tiến triển tốt. Trong khi đó, hai người bạn học khác của V. có dấu hiệu bị sốt hiện đang được cách ly, chờ xét nghiệm vì nghi ngờ nhiễm não mô cầu do lây từ V. Trung tâm Nhật ngữ này có khoảng 70 học viên. Bệnh viện đã thông báo cho y tế dự phòng cơ sở để có biện pháp khử trùng, cách ly nếu cần thiết.

T.S