Thứ tư, 6/7/2011, 10h07

Cả nước có 143.196 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý

Hội thảo khu vực về phòng ngừa lạm dụng ma tuý do Bộ Công an, cơ quan thường trực phòng, chống ma tuý của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) tổ chức đã diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh (từ ngày 5 - 8.7).
Đại tá Nguyễn Kiên – Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm ma tuý – Bộ Công an cho biết: “Đến hết năm 2010 ở Việt Nam có 143.196 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý. Cùng với xu hướng chuyển từ thuốc phiện sang heroin, ma tuý tổng hợp, hình thức sử dụng cũng chuyển từ hút, hít sang tiêm chích, uống ma tuý tổng hợp, thuốc hướng thần.
Trong một vài năm trở lại đây, tình hình ma tuý tổng hợp ATS ở Việt Nam gia tăng phức tạp”. Hiện tại, Việt Nam có hơn 130 trung tâm cai nghiện và phục hồi cấp tỉnh, với quy mô điều trị khoảng gần 50.000 người. Ngoài việc điều trị cai nghiện, Việt Nam đang thực hiện thí điểm cai nghiện bằng thuốc Methadone tại một số cơ sở điều trị và đã có kết quả bước đầu, góp phần làm giảm tỉ lệ lây nhiễm HIV, mức độ sử dụng ma tuý, làm giảm các hành vi phạm tội có liên quan.

Phùng Bắc / Lao Động