Thứ sáu, 27/7/2012, 08h07

Cả nước long trọng kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ

Hôm qua, nhiều tỉnh, thành đã có hoạt động tri ân các thương binh, liệt sĩ rất ý nghĩa.
Thăm các gia đình chính sách
Ngày 26-7, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã đến thăm hỏi và tặng quà ba mẹ Việt Nam anh hùng: Bùi Thị Mè, Lê Thị Lượng và Nguyễn Thị Kiều (ngụ quận 1). Ông Hải đã ân cần hỏi thăm sức khỏe các mẹ, bày tỏ lòng biết ơn với những cống hiến, hy sinh của các mẹ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà ba mẹ Việt Nam anh hùng tại quận Bình Thạnh và huyện Đức Hòa (Long An).
Cũng trong ngày 26-7, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã đến thăm hỏi, động viên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương (người bị CIA cưa chân sáu lần). Ông Quân đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và trao tặng ông Thương đôi chân nhân tạo của một doanh nghiệp. Ông Thương là thương binh nặng đầu tiên của TP được trao tặng món quà này.
Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải ân cần thăm hỏi, tặng quà
Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mè.
Bà Phan Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Trà Vinh, cho biết: Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7, tỉnh Trà Vinh bàn giao 750 căn nhà tình nghĩa đợt 1 trong kế hoạch 1.000 căn nhà tình nghĩa xây dựng năm 2012 tặng gia đình chính sách. Mỗi căn trị giá 40 triệu đồng được trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh.
Tri ân các anh hùng liệt sĩ
Tối 26-7, Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên.
Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; bà Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy;… và nhiều cán bộ TP.HCM cũng tham gia buổi lễ.
30.000 ngôi mộ và tượng đài tại nghĩa trang được thắp sáng trong không khí trang nghiêm và thành kính.
Cùng ngày (tối 26-7), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau cũng huy động hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên TP Cà Mau đã tham gia lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa liệt sĩ tỉnh Cà Mau và nghĩa trang 10 liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai và 5/8 nghĩa trang liệt sĩ của các huyện trong tỉnh.
UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tổng kết và biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trong thời gian qua.
Nhân dịp này, Bộ LĐ-TB&XH và UBND tỉnh Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho năm cá nhân là người có công với cách mạng tiêu biểu và bảy tập thể, tám cá nhân làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trong thời gian qua…
Hôm qua (26-7), Thiếu tướng Phạm Hoài Giang, Chánh Văn phòng UBQG Tìm kiếm cứu nạn, cùng đoàn công tác của Quân đoàn 1 đã tới thắp hương và thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Đặng Đình Hào (xã Khánh Thủy, Yên Khánh, Ninh Bình).
Trung úy Đặng Đình Hào, sinh năm 1977, Phó Đại đội trưởng về kỹ thuật của Đại đội 2, đơn vị 202, Quân đoàn 1, đã hy sinh anh dũng trong khi cùng đơn vị tham gia cứu đê ở đập tràn xả lũ xã Đức Long và xã Gia Tường của huyện Nho Quan vào ngày 1-11-2008. UBQG Tìm kiếm cứu nạn cho biết từ năm 2006 đến nay đã có 19 liệt sĩ hy sinh trong lúc tìm kiếm, hỗ trợ người dân thoát khỏi nguy hiểm của thiên tai và các sự cố khác.

Theo Pháp Luật TP