Thứ tư, 7/12/2016, 16h52

Các trường đại học Indonesia liên kết nghiên cứu khoa học

Để tránh phụ thuộc vào ngân sách chính phủ, hơn 40 trường đại học ở Indonesia đã liên kết với nhau để thúc đẩy phát triển nghiên cứu khoa học. Nguồn quỹ được đóng từ nỗ lực của cả đại học tư thục và công lập.

Các trường đại học Indonesia liên kết nghiên cứu khoa học - ảnh 1

EPI-UNET được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ cho Indonesia - Ảnh: Shutterstock

 
Mạng lưới này có tên là EPI-UNET, nhằm kết nối các trường đại học ở miền đông Indonesia. Nguồn quỹ huy động được sẽ giúp các trường ứng phó với tình trạng thiếu kinh phí nghiên cứu, theo The Jakarta Post.
“Sự hợp tác này có thể giúp giải quyết những hạn chế về nguồn nhân lực phục vụ nghiên cứu. Không dừng lại ở đó, số lượng công trình công bố trên các tạp chí khoa học sẽ tăng lên vì các trường có thể cùng làm việc với nhau”, Hiệu trưởng Joni Hermana của Viện công nghệ Surabaya (ITS - Indonesia) nhận định.
Trường ITS cũng là đơn vị chịu trách nhiệm điều phối mạng lưới EPI-UNET. Các trường đại học thành viên sẽ được phân bổ nguồn quỹ phù hợp với năng lực nghiên cứu.
Nếu một trường đại học được trao 150.000 USD để tiến hành 20 nghiên cứu thì họ có thể yêu cầu chuyên gia từ các trường thành viên khác trong EPI-UNET cùng tham gia. Việc này có thể giúp tránh cùng một nghiên cứu mà nhiều trường thực hiện, từ đó có thể tối đa hóa nguồn lực tài chính.
Theo các chuyên gia, một lợi ích khác nữa của EPI-UNET là cho phép những khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng thiếu đội ngũ khoa học được phép sử dụng nguồn nhân lực từ các trường đại học ở những địa phương khác.

Ngọc Quý (TNO)