Thứ năm, 30/7/2015, 23h14

Các trường ĐH tại TP.HCM: Ngành điểm cao có thể sẽ... cao hơn

Tại các trường ĐH tốp trên, khả năng điểm trúng tuyển ở những ngành vốn lấy rất cao sẽ… cao hơn, thậm chí có những ngành được dự đoán tăng thêm đến 2 điểm.

Các trường dự trù xét thêm tiêu chí phụ trong trường hợp có quá nhiều thí sinh trùng điểm nhau.

Ngành y đa khoa có thể trên 26 điểm

Trường ĐH Y dược TP.HCM các năm qua, 3 ngành y đa khoa, răng hàm mặt và dược học luôn dẫn đầu điểm trúng tuyển, với mức từ 25 trở lên. Năm nay, khả năng những ngành này vẫn sẽ tiếp tục “giữ phong độ”, chỉ những thí sinh đạt mức điểm từ 25 trở lên mới có thể đăng ký. PGS.TS Nguyễn Văn Khôi - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM - nhận định điều này đồng thời cho rằng, vào giờ chót, đông thí sinh nộp vào, điểm có thể được đẩy lên cao hơn.

Cụ thể, ngành y đa khoa năm trước có điểm trúng tuyển cao nhất với mức 26, dự đoán năm nay sẽ cao hơn. Cũng tại trường này, ở mức thấp hơn như 23 điểm, thí sinh có thể đăng ký vào ngành y học cổ truyền hoặc một số ngành khác.

Tương tự, ở các trường tốp trên khác, điểm đầu vào năm nay được dự báo sẽ không giảm xuống, thậm chí có thể còn tăng hơn. Ông Lê Chí Thông - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM - cho biết, điểm trúng tuyển vào các ngành của trường năm nay có khả năng cao hơn năm trước 2 điểm. Năm trước, ngành thấp nhất của trường lấy mức điểm 19 và ngành cao nhất lấy 21,5. Như vậy, năm nay, những thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào trường ít nhất phải nắm trong tay mức điểm thuộc khoảng từ 21 đến 23,5.

Theo ông Thông, có rất nhiều yếu tố tác động đến mức điểm trúng tuyển ở từng ngành nghề. Bên cạnh phổ điểm còn phụ thuộc mong muốn ngành nghề của người học hoặc thông tin về ngành nghề trên thị trường. Chẳng hạn, ngành nào đang có thông tin không tốt trên thị trường sẽ tác động đến xu hướng lựa chọn của người học dẫn đến điểm trúng tuyển giảm.

Tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, ThS. Lê Ngọc Tứ - Trưởng phòng Đào tạo - dự đoán những ngành vốn lấy mức điểm cao ở các năm trước sẽ không giảm điểm trúng tuyển trong năm nay. Điểm chuẩn có thể chỉ thay đổi ở một số ngành các năm trước lấy thấp.

Cụ thể, nhóm ngành sư phạm gồm toán, lý, hóa, tiếng Anh có mức điểm chuẩn cao nhất hằng năm, năm nay bình quân mỗi môn thí sinh vẫn phải đạt từ 7 đến 8 điểm mới đậu. Nhóm ngành giáo dục chính trị, giáo dục quốc phòng an ninh… hằng năm lấy mức từ 15 đến 16, năm nay, bình quân mỗi môn thí sinh đạt từ 5 đến 5,5 điểm sẽ có cơ hội đậu.

Khởi điểm xét tuyển của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM năm nay ở mức 18. Trên thực tế, điểm trúng tuyển các ngành của trường hai năm gần đây đều chung mức 21, tức bình quân mỗi môn thí sinh phải đạt từ 7 điểm trở lên mới có khả năng đậu. Do vậy, những thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào trường nên hết sức cân nhắc lựa chọn.

Xét thêm tiêu chí phụ

Điểm khác biệt so với mọi năm là năm nay, thí sinh biết điểm trước khi đăng ký xét tuyển. Do vậy, khả năng trùng điểm của các thí sinh lớn, các trường dự trù thêm tiêu chí phụ để xét tuyển. Tại Trường ĐH Y dược TP.HCM, PGS.TS Khôi cho biết, tiêu chí phụ đầu tiên là xét điểm môn hóa cho ngành dược và môn sinh cho tất cả các ngành còn lại. Trong trường hợp vẫn chưa “tròn” được chỉ tiêu, trường tiếp tục xét thêm 2 tiêu chí khác.

Tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, theo ông Thông, tiêu chí phụ có thể được xét ở môn toán. Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng đang chuẩn bị bổ sung tiêu chí phụ, có thể sẽ dựa vào các môn thi chính và một số môn gần ngành học.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM quy định tiêu chí phụ sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn toán cao hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu vẫn chưa tròn chỉ tiêu, trường sẽ tiếp tục áp dụng thêm đối với môn tiếng Anh…

Mê Tâm