Thứ năm, 20/10/2016, 20h26

Các trường ĐH ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho vùng lũ

Đại diện Trường ĐH Văn Hiến trao quà ủng hộ người dân vùng lũ lụt của tỉnh Quảng Bình

Bộ GD-ĐT vừa có công văn kêu gọi các trường ĐH-CĐ quyên góp ủng hộ học sinh, người dân vùng lũ. Theo Bộ GD-ĐT, những ngày qua mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản của nhân dân và các trường học thuộc miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Người dân, nhà giáo, học sinh ở đây đang cần sự chung sức hỗ trợ của cả nước để khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Trước tình hình này, bộ kêu gọi cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, học sinh - sinh viên các trường ĐH-CĐ-TCCN trên cả nước quyên góp ủng hộ tiền, quần áo, lương thực… hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại khu vực nói trên. Thời gian thực hiện từ nay đến hết ngày 30-10.

Tại các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM, nhiều hoạt động của giảng viên, sinh viên nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung diễn ra trong những ngày qua. Trong đó, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM tổ chức dạy các lớp kỹ năng miễn phí, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Cùng với các lớp này, toàn trường quyên góp được 150 triệu đồng chuyển đến vùng lũ. Tương tự, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến làm đồ thủ công bán gây quỹ ủng hộ học sinh các tỉnh bị lũ lụt. Đến nay, giảng viên, sinh viên toàn trường đã quyên góp và chuyển đến 3 huyện bị thiệt hại nặng của Quảng Bình là Lệ Thủy, Quảng Ninh và Minh Hóa 104 triệu đồng cùng nhiều vật phẩm.

Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, sinh viên cũng tiết kiệm một bữa ăn sáng để quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt. Hai đợt quyên góp tiếp theo sẽ thực hiện vào ngày 21 và 28-10. Còn tại Trường ĐH Sài Gòn, hoạt động quyên góp cũng đang tích cực diễn ra, thu hút nhiều sinh viên tham gia.

Mê Tâm