Thứ ba, 20/9/2016, 21h44

Cách du học Mỹ tiết kiệm ít ai ngờ đến

Du học Mỹ với chi phí siêu tiết kiệm mà lại cực kỳ hiệu quả là cách mà George Nguyễn - cựu sinh viên ngành công nghệ truyền thông Trường CĐ Quốc tế Kent - đã làm rất đáng để các bạn trẻ học hỏi kinh nghiệm cho bản thân.                        

George Nguyễn (phải) tham gia buổi báo cáo sản phẩm đồ án khi còn học tại Việt Nam

George Nguyễn hiện đang du học chương trình cử nhân hoạt hình (Animation) tại một trường ĐH danh tiếng của Mỹ đặt phân viện ở Thái Lan. Hiện George Nguyễn đang làm Trưởng câu lạc bộ Truyền thông và đảm nhiệm chính việc thiết kế, lên ý tưởng cho hoạt động của câu lạc bộ. Dưới đây là những chia sẻ của George Nguyễn về câu chuyện du học Mỹ của mình.

Chương trình quốc tế: nền tảng để du học hiệu quả

Tôi có dự định du học Mỹ sau khi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, trong dịp tình cờ khi tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp diễn ra tại trường THPT tôi học, tôi đã tìm hiểu chương trình CĐ quốc tế Úc (Australian Advanced Diploma) cấp bằng tại Việt Nam, bằng cấp này có giá trị liên thông chương trình cử nhân tại các trường ĐH quốc tế tại Việt Nam và thế giới. Sau đó tôi vạch ra lộ trình mới cho tương lai của mình, và quyết định chọn học ngành công nghệ truyền thông để có kiến thức nền tảng vững chắc trước. Tôi thấy chương trình này không chỉ tiết kiệm khá nhiều về chi phí mà còn giúp mình trưởng thành hơn trong môi trường quốc tế tại Việt Nam trước khi du học.

Tôi thấy có khá nhiều bạn trẻ Việt Nam rất giỏi kỹ năng văn phạm nhưng chưa chú trọng kỹ năng giao tiếp. Điều này sẽ khiến cho kết quả học tập bị giảm sút vì các bạn không hiểu hết kiến thức của giảng viên và còn ngại giao tiếp qua lại với bạn bè quốc tế.

Sau 2 năm học, tôi thấy chương trình CĐ quốc tế Úc do Trường CĐ Quốc tế Kent giảng dạy thực sự chất lượng và là một chọn lựa lý tưởng đối với những ai có kế hoạch du học nước ngoài.                       

Cần chuẩn bị nền tảng tốt trước khi du học

Một lần nữa, tôi vẫn tin là mình đã quyết định đúng khi lựa chọn chương trình quốc tế tại Việt Nam trước khi du học. Tôi đã được miễn giảm một số môn học tương thích giữa hai chương trình và vì thế thời gian học sẽ ngắn hơn các bạn khác.

Đối với tôi, cơ hội và thách thức là hai từ khá chính xác để các bạn hình dung về du học. Du học, tất nhiên ngoài cảm giác hăng say tiếp nhận kiến thức mới mẻ mà mình chưa có cơ hội biết đến, mà nó còn tiềm ẩn rất nhiều thứ. Để không bỡ ngỡ trong môi trường mới, các bạn cần chuẩn bị nền tảng kiến thức và kỹ năng sống từ trước khi khởi hành. Theo đó, các bạn có thể tìm hiểu chương trình quốc tế tại Việt Nam để làm quen với phương pháp học tự chủ, cách thức truyền đạt của giảng viên bản xứ và văn hóa giao tiếp phổ biến của các dân tộc trên thế giới. Qua đó, các bạn sẽ xây dựng quan điểm sống phong phú và dễ dàng kết giao với bạn bè quốc tế, dù cho họ đến từ quốc gia nào.

Thông tin buổi tọa đàm “Sinh viên Kent lập nghiệp tại nước ngoài như thế nào?”

Thời gian: 9 giờ ngày 24-9 tại Hội trường tầng 3, Trường CĐ Quốc tế Kent, 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Liên hệ: 0938 762 456 hoặc 1900 6456/ website: http://kent.edu.vn/toa-dam-24-9-2016.html/ bacebook: KentCollegeVietnam.

Vấn đề thứ 2 là tiếng Anh. Vốn là người tự lập từ nhỏ nên tôi có thể tự quản cuộc sống của mình khá tốt. Một điều may mắn là tôi đã có nền tảng tiếng Anh khá vững trước khi du học. Sang đây, tôi chỉ cần tham gia một lớp tiếng Anh ngắn hạn để hoàn thiện các kỹ năng. Tôi thấy có khá nhiều bạn trẻ Việt Nam rất giỏi kỹ năng văn phạm nhưng chưa chú trọng kỹ năng giao tiếp. Điều này sẽ khiến cho kết quả học tập bị giảm sút vì các bạn không hiểu hết kiến thức của giảng viên và còn ngại giao tiếp qua lại với bạn bè quốc tế. Do đó, trước khi chuẩn bị hồ sơ du học, các bạn nên có kế hoạch để rèn luyện và nâng cao 4 kỹ năng tiếng Anh cho thuần thục.

Du học để hiện thực hóa ước mơ, tại sao phải sợ?

Tôi từng là một người khá nhút nhát. Nhưng cuộc sống du học đã giúp tôi sống bản lĩnh hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và có định hướng tương lai rõ ràng. Nếu các bạn có đam mê, có thể các bạn sẽ cần bước ra thế giới bên ngoài khám phá chân trời kiến thức mới để biến ước mơ trở thành hiện thực. Đừng bao giờ sợ cảm giác trải nghiệm những cái mới. Cuộc sống sẽ dạy các bạn rất nhiều bài học bên ngoài giảng đường.

Đối với các bạn trẻ vẫn còn mơ hồ về cuộc sống du học, các bạn có thể tham dự buổi tọa đàm “Sinh viên Kent lập nghiệp tại nước ngoài như thế nào?” do Trường CĐ Quốc tế Kent tổ chức. Chương trình có sự tham dự của cựu sinh viên xuất sắc Nguyễn Trần Hồng Sang đã đoạt học bổng du học toàn phần tại Học viện Kent Úc (Sydney). Các bạn tham dự sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu chương trình CĐ quốc tế Úc - Bước đệm không thể thiếu trước khi du học chuyển tiếp.

Mai Mai (ghi)