Chủ nhật, 25/9/2016, 21h09

Cải cách hành chính để phòng ngừa tham nhũng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tham quan cơ sở vật chất phục vụ đào tạo tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Chiều 25-9, tại TP.HCM, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Q.1 về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X trong công tác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Những năm qua, giải pháp phòng ngừa tham nhũng của Q.1 là tập trung phần lớn vào công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện cơ chế công khai minh bạch các quy trình, quy định thời hạn giải quyết hồ sơ… Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Thường vụ Quận ủy Q.1, việc thực hiện công tác tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí còn gặp khó khăn như: Một số văn bản, quy định nhằm thực hiện cơ chế, chính sách về phòng, chống tham nhũng chưa kịp thời; nhận thức của một số cán bộ, công chức còn hạn chế dẫn tới thiếu tự giác trong việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời thiếu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức vì mục đích vụ lợi cá nhân, sử dụng những thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi sai phạm; Còn một số đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải pháp thực hiện thiếu cụ thể, có nơi thiếu chủ động trong việc phát hiện, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

* Ngày 24-9, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tham dự khai giảng năm học mới, lễ kỷ niệm 19 năm thành lập Trường ĐH Tôn Đức Thắng (1997-2016) và trao Huân chương Lao động hạng nhất cho trường.

Báo cáo những thành quả trường đạt được sau 19 năm thành lập, ông Lê Vinh Danh (Hiệu trưởng nhà trường) nhấn mạnh: Sự tăng trưởng số lượng sinh viên khá giỏi trong những năm gần đây cũng như tỷ lệ sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp ngày càng cao đã minh chứng hiệu quả của việc tổ chức học tập và quản lý đào tạo. Hoạt động hợp tác quốc tế cũng có nhiều đột phá qua các ký kết hợp tác với hơn 85 trường ĐH, tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới; đăng cai tổ chức 20 hội nghị khoa học quốc tế uy tín; tiếp nhận gần 330 sinh viên quốc tế đến học tập và giao lưu tại trường.

Tính đến nay, trường có 1.457 công trình khoa học công bố trên các diễn đàn khoa học uy tín trong và ngoài nước, trong đó có 380 bài báo khoa học trên các tạp chí hàng đầu thế giới thuộc danh mục các tạp chí ISI. Trường có 7 công trình trên tạp chí ISI có chỉ số ảnh hưởng impact factor từ 5 đến 6. Trong 7 tháng đầu năm 2016, tổng số công trình công bố quốc tế trên các tạp chí ISI của trường đã vươn lên hàng thứ 3 toàn quốc. Trong năm học qua, trường được Liên hiệp Các hội UNESCO Việt Nam chứng nhận “Khuôn viên học đường thân thiện môi trường” cùng với việc được xếp hạng quốc tế 3/5 sao theo chuẩn QS Stars (Anh quốc).

Dịp này, trường khen thưởng cho 13 viên chức, giảng viên; khen thưởng 1.042 sinh viên đạt thành tích học tập khá, giỏi, thành tích cao trong nghiên cứu khoa học (với số tiền 2,43 tỷ đồng); 3 thủ khoa và các tân sinh viên đạt điểm cao kỳ thi Anh văn đầu vào…

Minh Châu - Mê Tâm