Thứ bảy, 14/1/2017, 09h50

Cần cách mạng toàn diện hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Đây là chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến đánh giá thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Hội nghị trực tuyến do Bộ LĐ-TB-XH  tổ chức ngày 13.1.
Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, năm 2016, cả nước tạo việc làm cho hơn 1,64 triệu người, tăng 1% so với năm trước (tạo việc làm trong nước cho hơn 1,5 triệu người). Tỷ lệ thất nghiệp của lao động (LĐ) trong độ tuổi là 2,3%. Về tuyển sinh dạy nghề, trong năm qua đào tạo nghề cho gần 2 triệu người. Đánh giá chung cho thấy, tỷ lệ LĐ qua đào tạo đạt khoảng 53%, tuy nhiên, số LĐ có bằng cấp hoặc chứng chỉ chỉ đạt 21%.
Đáng chú ý, lần đầu tiên, số LĐ đi làm việc ở nước ngoài cán mốc trên 126.000 người, thu về khoảng 11 tỉ USD (đạt 126% kế hoạch và tăng 9,6% so với thực hiện năm 2015).
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị ngành LĐ-TB-XH  /// Ảnh: Văn Phúc
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị ngành LĐ-TB-XH - Ảnh: Văn Phúc
Dù hoàn thành chỉ tiêu đề ra, song vấn đề giải quyết việc làm, đặc biệt là việc làm cho thanh niên, sinh viên mới ra trường vẫn còn tồn tại. Trong quý 3/2016, cả nước có 202.300 người có trình độ ĐH trở lên thất nghiệp.
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Bộ LĐ-TB-XH phải nắm được thực trạng, nhu cầu việc làm, số việc làm mới tạo ra... để từ đó xây dựng các giải pháp hiệu quả.
Một điểm quan trọng của ngành LĐ mà Phó thủ tướng đặc biệt lưu ý là công tác đào tạo nghề. Sau nhiều năm tranh luận, Bộ LĐ-TB-XH chính thức được giao quản lý nhà nước về dạy nghề. “Bộ LĐ-TB-XH phải tạo được bước mới đối với công tác dạy nghề. Chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm cao, trong số 54 triệu LĐ, chỉ có 21% có bằng cấp trở lên, còn lại chủ yếu đào tạo nghề, LĐ chân tay. Trong số 21% đó, ĐH 9%, CĐ 3%, còn lại trung cấp, sơ cấp, nhưng tỷ lệ thất nghiệp CĐ cao nhất 6,8%, ĐH thứ nhì 6,3%, trung cấp lại thấp nhất 3% thì đúng là nghịch lý. Đây là thách thức cực kỳ lớn với ngành LĐ-TB-XH”, Phó thủ tướng phân tích và nhấn mạnh: “Trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về Bộ LĐ-TB-XH, bây giờ phải đổi mới có tính cách mạng toàn diện, còn nếu chỉ đổi mới từng tí một sẽ không xoay chuyển được tình hình”.
Ngoài những vấn đề về LĐ, việc làm, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trong năm 2017, Bộ LĐ-TB-XH cần tập trung dứt điểm sớm những hồ sơ đối tượng người có công còn tồn đọng; thực hiện chi trả chế độ cho người có công thông qua bưu điện, dịch vụ; quan tâm nâng cao tầm vóc trẻ em... Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, ngành LĐ-TB-XH cần quan tâm, thăm hỏi, chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội...

Thu Hằng (TNO)