Thứ sáu, 29/1/2010, 16h01

Cận cảnh Munich

Munich được biết đến với sự kiện Oktoberfest nổi bật diễn ra hằng năm. Và nhắc đến Munich là nhắc đến những vại bia tươi thơm nồng mùi lúa mạch cũng như những chiếc bánh mì có vị mặn cùng xúc xích nóng hổi…
Từ Paris - thủ đô nước Pháp, tôi cùng cô bạn xách ba lô lên đường tiến thẳng đến Đức bằng tàu lửa. Đây được xem là một trong những hệ thống đường sắt đi xuyên các nước châu Âu vô cùng an toàn, và nổi tiếng. Chỉ mất khoảng 8 tiếng để đến thành phố Munich. 
Munich pha trộn giữa nét hiện đại lẫn cổ kính
Tòa thị chính New Town Hall
Vì nằm về phía bắc nên nơi đây thường có nhiệt độ khá thấp. Nghỉ ngơi một lúc, chúng tôi được cô bạn người Việt đã sống ở đây hơn 1 năm dẫn đi tham quan trung tâm thành phố Munich. Munich là một trong 3 thành phố lớn nhất của Đức sau thủ đô Berlin và Hamburg.
Chúng tôi ghé qua khu trung tâm Marienplatz. Nó hiện lên sự pha trộn giữa nét kiến trúc cổ kính và hiện đại. Nổi bật là tòa thị chính có kiến trúc cổ lâu đời nhất với tên gọi New Town Hall.
Chiếc đồng hồ được thiết kế với hình dáng những chú hề gỗ được đặt ngay giữa tòa nhà, chúng có thể nhảy múa khi chuông điểm 12 giờ trưa và 4 giờ chiều. Điểm xuyết vào kiến trúc cổ nằm lẫn trong thành phố hiện đại này là tòa nhà rất nổi tiếng Frauenkirche được sử dụng như nhà thờ với hai cột to và cao (giống như hai quả chuông).

Tòa thị chính ở khu trung tâm Marienplatz - Ảnh: Diễm Châu
Chúng tôi tìm đến Vườn bia (Beers Garden), là nơi ăn uống nhộn nhịp, ai ai cũng có thể gặp nhau cùng thưởng thức ẩm thực, trò chuyện làm quen nhau trong không khí rất xôm tụ.
Munich vốn nổi tiếng là “King of Beers” - vua của các loại bia, vì có rất nhiều chủng loại khác nhau, trong đó bia lúa mạch và bia đen được biết đến nhiều nhất trên toàn thế giới. Thương hiệu bia nổi tiếng của Đức có lẽ không mấy ai không biết chính là Augustiner.
Món ăn không thể thiếu hầu như trong các bữa ăn khi nhấm nháp cùng ly bia là món xúc xích–bánh mì–khoai tây. Trong đó, xúc xích trắng và bánh mì mang hình thù chiếc nón có vị mặn đặc trưng được dùng rất phổ biến.   
Lễ hội Oktoberfest
Ở Đức, duy chỉ có Munich là nơi diễn ra lễ hội Oktoberfest thường niên chính thức kéo dài suốt 1 tháng, bắt đầu từ giữa tháng 9. Sự kiện này thu hút rất nhiều du khách đến thưởng thức bia Đức cùng những hoạt động vui chơi khác.
Hàng ngàn ly bia sẽ được phục vụ liên tục cho khách tham quan khi đến lễ hội này, và đây cũng sẽ là dịp chứng kiến những bộ cánh truyền thống của người Đức.

Ngoài lễ hội Oktoberfest, du khách đến Munich còn được chiêm ngưỡng nhiều cung điện, công viên nổi tiếng
Nếu đã đến Munich một lần, chúng ta thật không thể nào bỏ qua cung điện vua Nymphenburg–được xem là một trong những cung điện đẹp nhất châu Âu. Phía trước cung điện là một khu vườn với thảm cỏ hoa rực rỡ sắc màu. Phía sau cung điện lại là cả một khu rừng xanh biếc với các loài cây xanh đung đưa trong gió thu nhè nhẹ.
Theo truyền thuyết, khi xưa vị vua này đã cho xây dựng khu rừng xanh làm món quà tặng hoàng hậu như một minh chứng tình yêu tuyệt đẹp của hai người…
Mục sở thị trụ sở chính của BMW
Nét cổ kính lẫn hiện đại như đan xen trong từng con phố, nẻo đường của thành phố Munich. Nổi bật nhất trong công trình kiến trúc hiện đại chính là công viên và sân vận động Olympia, và trụ sở chính BMW - hãng xe hơi nổi tiếng bậc nhất thế giới. Có tận mắt chứng kiến mới thấy được vẻ đẹp của hai công trình đáng tự hào của người dân Munich nói riêng và của cả nước Đức nói chung.    
Sân vận động được ôm ấp bởi  công viên rộng lớn nói trên, với kiến trúc vô cùng độc đáo. Gần ngay khu công viên Olympia là trụ sở chính của BMW.
Từ ngay tầng trệt, BMW đã dành hẳn một showroom cực kỳ hoành tráng với cách bố trí trưng bày các loại xe hơi rất độc đáo và đẹp mắt. Từ xe đua thể thao, cho đến xe hơi các loại với những kiểu dáng và màu sắc rất bắt mắt. Bên cạnh đó, còn có cả những chương trình trắc nghiệm vui về cấu hình, hoạt động xe hơi và chạy thử ngay tại showroom.
Diễm Châu / TNO