Thứ sáu, 6/11/2009, 09h11

Cần một bộ tiêu chí cho trường quốc tế

Sáng 5-11, Ủy ban về người VN ở nước ngoài TP.HCM đã tổ chức buổi tọa đàm xoay quanh chủ đề chất lượng đào tạo ĐH quốc tế ở TP.HCM. Phát biểu tại tọa đàm, GS Phạm Phụ khẳng định: “Thế giới không ai đưa ra được định nghĩa trường ĐH quốc tế. Ngay cả những trường ĐH nổi tiếng của Mỹ người ta cũng không đưa chữ quốc tế vào”.
GS Võ Văn Tới nhìn nhận thực tế đang có một sự bùng nổ về ĐH quốc tế. Tuy nhiên, để tiến tới chất lượng tốt, các trường phải có định hướng phát triển đặc thù cho riêng mình. TS Nguyễn Xuân Thu, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty tư vấn giáo dục Vacat, cho rằng ĐH quốc tế là một triết lý giáo dục chứ không chỉ đơn giản là tên gọi hay một vài thuộc tính nào đó.
Ông đánh giá điểm khác biệt của các trường ĐH VN so với các nước là khi lập trường, chủ trường chỉ chăm chăm tìm cách kiếm lời. Một đại biểu khác lo ngại mới chỉ có một số rất ít trường mang tên quốc tế ra đời đã xuất hiện xu hướng đáng lo ngại. Có trường lôm côm nhảy ra xin cho được tư cách quốc tế để gắn vào tên trường.
Trước thực tế này, nhiều đại biểu thống nhất đề nghị cần một bộ tiêu chí dù là tối thiểu cho trường ĐH quốc tế. PGS-TS Nguyễn Thiện Tống nhấn mạnh: “Không để những trường lặt vặt cũng gọi là ĐH quốc tế. Phải có tiêu chí mới có thể xác định được đâu là trường ĐH quốc tế góp phần vào việc cải cách, nâng cao chất lượng giáo dục; đâu là trường ĐH mang danh quốc tế đánh lừa người học”.
PGS-TS Hồ Thanh Phong, hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), nói ngắn gọn: “Dù là trường quốc tế hay không quốc tế mà tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm thấp hoặc làm việc không được thì phải coi lại”.
TTO