Thứ sáu, 16/9/2011, 09h09

Cần quy định linh hoạt thời gian nghỉ thai sản

Theo chinhphu.vn, ngày 15-9, Chính phủ đã họp đóng góp ý kiến xây dựng đối với dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) và tám dự thảo luật trước khi trình Quốc hội (dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính, Quảng cáo, Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Tài nguyên nước (sửa đổi), Giáo dục đại học, Giá, Phòng, chống rửa tiền và Bảo hiểm tiền gửi).
Thảo luận về dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, có ý kiến đề xuất cần tăng thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ lên sáu tháng nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng quy định về vấn đề này cần xem xét thực tế, bởi nhiều người cuộc sống gặp khó khăn, họ có nhu cầu thực sự được lao động, mưu sinh, kiếm sống… Vì vậy nên có quy định linh hoạt về thời gian nghỉ thai sản để phù hợp với thực tế, với ý nguyện, mong muốn của người lao động…
Theo Pháp luật