Thứ bảy, 3/2/2018, 21h16

Cận Tết: Chuyển nhà trọn gói lên ngôi

Trước nhu cầu thay đổi chỗ ở liên tục, gần đây dịch vụ chuyển nhà trọn gói ra đời. Vào dịp cuối năm và tháng cận Tết, những chiếc xe tải của các công ty chuyển nhà trọn gói cũng liên tục tăng chuyến.

Tài xế Công ty T.C cũng là nhân viên bốc dỡ khi chuyển nhà

Chuyển nhà với những nỗi lo

Cách đây một năm, sau khi hết hợp đồng với chủ trọ trên đường Hồ Bá Phấn, P.Phước Long A, Q.9, gia đình vợ chồng anh Trần Đình Thọ quê ở Thừa Thiên - Huế quyết định sang trọ ở đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Đông, Q.2 cho gần nơi làm việc. Thấy đồ đạc không bao nhiêu và nghĩ thuê xe tải lớn thì chi phí cao nên anh Thọ đã gọi một chiếc xe ba gác máy với giá 400.000 đồng/chuyến. Tuy nhiên, sau đó dọn ra bãi tập kết trước sân thấy đồ đạc quá nhiều, tài xế xe ba gác yêu cầu thêm 1 chuyến mới chở hết hàng. Tính ra 3 chuyến xe hết 1,2 triệu đồng. Cũng do bất đồng về giá cả nên trong quá trình vận chuyển, 2 bên đã phát sinh ra những cuộc tranh cãi không đáng có. Chị Thủy - vợ anh Thọ than thở: “Mọi việc bốc lên dỡ xuống vợ chồng tôi phải tự làm lấy vì trước đó ông ba gác đưa mấy thùng đồ lên xe giống như ném mấy bịch rác”. Sau khi kiểm lại đồ, một số vật dụng và tấm nệm trị giá 3 triệu đồng “bốc hơi” lúc nào không hay. Lần chuyển nhà đó cứ ám ảnh mãi đôi vợ chồng trẻ lúc nào nghĩ lại cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Một phen mắc phải “bài học nhớ đời” đó, lần sau chuyển nhà về Q.Thủ Đức nghe theo lời khuyên của người anh họ, vợ chồng anh Thọ đành gọi điện đến một công ty chuyển nhà trọn gói T.C nằm ở Q.12: “Đúng như lời khuyên của anh tôi, dịch vụ chuyển nhà lần này rất chu đáo và kỹ càng. Sau khi có nhân viên đến tiền trạm để kiểm kê tài sản và báo giá, 1 chiếc xe tải 2 tấn đến chở toàn bộ đồ đạc một cách gọn nhẹ”.

Theo lời người đàn ông 40 tuổi, trước đó các nhân viên còn đến tháo gỡ giường hộp, tủ quần áo, máy lạnh, ti-vi... cho vào thùng giấy niêm phong lại giống như hàng bưu kiện đưa lên máy bay hoặc chở theo xe tốc hành chạy suốt. Dù tốn phí hết 2 triệu nhưng vợ chồng anh Thọ cảm thấy nhẹ lòng vì đồ đạc bốc dỡ cẩn thận, không suy suyển đổ bể và mất mát gì. Đồ gia đụng, đồ điện máy, điện tử đến nhà mới được mắc lại y nguyên hiện trạng như trong nhà cũ trước đó.

Đây cũng là lựa chọn đầu tiên của rất nhiều hộ gia đình hiện nay có nhu cầu chuyển nhà từ nơi này qua nơi khác. Ngoài các hộ gia đình thay đổi chỗ ở do tậu được nhà mới, căn hộ chung cư còn có những gia đình trẻ thuê nhà trọ từ chỗ này sang chỗ khác liên tục nên dịch vụ chuyển nhà càng ngày càng phát triển và “ăn nên làm ra”.

“Nốt trầm” của dịch vụ chuyển nhà trọn gói

Trong xu thế phát triển các loại dịch vụ có yếu tố phục vụ cuộc sống dân sinh, các công ty chuyển nhà trọn gói đã bắt đầu có chỗ đứng với thương hiệu nổi tiếng như T.H, T.C, T.T... với phương châm: “Taxi tải - cánh tay phải của bạn”. Nếu trước đây, mỗi công ty chỉ có vài xe tải loại 1 tấn, 1 tấn rưỡi thì gần đây loại xe trọng tải 2 tấn cũng được tậu về để phục vụ các loại đối tượng khác nhau. Anh Sơn - tài xế Công ty T.C, Q.12 cho biết, dù một gia đình nhỏ nhưng nhà nào cũng có đủ nội thất và đồ dùng gia đình tối thiểu như bàn ghế, giường nệm, tủ quần áo, tủ lạnh, ti-vi nên một chiếc xe tải nhỏ không thể nào chở hết. Cũng theo bác tài tuổi trung niên, loại xe 1,5 tấn và 2 tấn luôn được huy động nhiều nhất nhưng do số lượng xe của công ty có hạn nên đôi khi đến mùa cao điểm như cuối năm hay dịp cận Tết phải thuê mướn thêm từ các hãng xe khác hoặc “bao thầu” cả các bạn hàng là đồng nghiệp. Đi cùng với dịch vụ bốc dỡ là bộ phận chuyên về tháo gỡ và lắp ráp các đồ điện gia đụng và điện tử phải thuê mướn riêng nên dù chở thuê trọn gói nhưng tiền bạc thì không được hưởng trọn gói. Cũng vì cạnh tranh nhau, sau khi báo giá gia chủ có thể kỳ kèo mặc cả bớt được vài trăm ngàn đồng. So với vận chuyển trong TP thì việc vận chuyển ra các tỉnh thành khác là vất vả nhất và chi phí cũng cao hơn. Thay vì một ngày trong TP có thể xoay vòng được nhiều chuyến thì đi xuống tỉnh xe phải chạy mất vài ngày, sức khỏe cũng mệt hơn” - một bác tài của công ty T.H tiết lộ.

Cũng có một vài tài xế kiếm được mối riêng lấy xe công ty đi làm hợp đồng miệng để có thêm thu nhập “chân ngoài dài hơn chân trong” nhưng theo tài xế H. nếu công ty phát hiện ra thì cũng bị “cạo trọc đầu” vì làm ăn thiếu trung thực. Hơn nữa nhiều gia chủ đã ngán ngẩm với dịch vụ “bẻ chỉa” này bởi “đẻ” ra nhiều phát sinh rắc rối sau đó.

So với nhân viên bốc dỡ thì các bác tài cũng ít khi được gia chủ cho thêm tiền bồi dưỡng trong quá trình vận chuyển dù có khi cũng phải “vào vai” người bốc vác xắn tay áo ra làm do thiếu nhân lực để hạn chế chi phí trả lương. Tuy nhiên cực nhọc nhất vẫn là các nhân viên khiêng vác đồ đạc trong lúc di chuyển. Có thể coi đây là công việc lao động chân tay thật sự nhọc nhằn vì bán sức lao động để nuôi thân. Tùng và Nam - 2 thanh niên của Công ty Chuyển nhà trọn gói T.H than thở: “Một ngày có 2 chuyến xe thì còn đỡ nhưng nếu có nhiều hợp đồng thì phải bốc dỡ từ sáng cho đến tối mệt cả người. Bữa nào có thêm tiền bo thì cũng vui hơn 1 chút”. Theo 2 nhân viên bốc dỡ này, cũng vì bỏ học giữa chừng không kiếm được việc làm nhàn hạ hơn nên phải đưa sức lao động ra để tự nuôi bản thân chứ không thể bám gia đình mãi.

Bài, ảnh: Hương Thủy