Thứ sáu, 20/1/2017, 16h12

Cần thêm 5.000 tỉ đồng gắn đồng hồ nước đến từng hộ dân

Ông Trần Quang Minh, phó tổng giám đốc Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên (Sawaco) cho biết như vậy tại buổi lễ công bố tỷ lệ hộ dân trên địa bàn TP.HCM được cấp nước sạch đạt 100% ngày 20-1.
Cần thêm 5.000 tỉ đồng gắn đồng hồ nước đến từng hộ dân
Bà Trần Thị Út, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi phát biểu tại lễ công bố 100% hộ dân TP được cấp nước sạch - Ảnh: QUANG KHẢI

Theo báo cáo từ Sở Giao thông vận tải, mặc dù người dân trên địa bàn TP với hơn 1,9 triệu hộ đã được tiếp cận nước sạch nhưng hiện còn 7,61% tương đương (146.579 hộ) được cấp nước bằng các giải pháp như: đồng hồ tổng, trạm cấp nước tập trung, bồn chứa và thiết bị lọc hộ gia đình mà chưa được gắn đồng hồ trực tiếp.

Để hoàn tất việc gắn đồng hồ nước đến từng hộ dân, ông Minh cho biết trong năm 2017-2018 phải phát triển thêm trên 1.100km đường ống mới, tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm ghi nhận sự nỗ lực của Sawaco và các đơn vị trong việc đưa nước sạch đến cho người dân TP.

Ngoài việc khẩn trương gắn đồng hồ nước đến từng nhà, bà Tâm đề nghị Sawaco quan tâm công tác giảm thất thoát nước, đặc biệt hướng tới việc uống nước tại vòi, lắp các vòi nước uống miễn phí tại các địa điểm công cộng. Bên cạnh đó các địa phương vận động người dân sử dụng nước sạch.

“Nếu người dân được cấp nước sạch mà lại sử dụng nước giếng kém chất lượng thì mục tiêu cấp nước sạch cho 100% người dân không trọn vẹn ý nghĩa”, bà Tâm nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa cũng yêu cầu các đơn vị phải vận động tất cả hộ dân được cấp nước sạch sử dụng nước sạch thay cho nước giếng trong năm 2017.

 

QUANG KHẢI (TTO)