Thứ năm, 11/1/2018, 21h57

Cần Thơ: 62 HS tham gia kỳ thi HS giỏi quốc gia

Thí sinh kim tra và ký biên bn xác nhn tình trng b đ thi còn nguyên niêm phongẢnh: P.Đan

Ngày 11-1, các thí sinh tham gia kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia TP.Cần Thơ bước vào ngày thi đầu tiên. Theo đó kỳ thi diễn ra trong 3 ngày. Trong đó ngày 11-1, thi viết/9 môn (toán, lý, hóa, sinh, ngữ văn, sử, địa, tiếng Anh, tiếng Pháp) và thi lập trình trên máy vi tính môn tin học; ngày 12-1, thi viết các môn toán, lý, hóa, sinh và thi nói môn tiếng Anh, tiếng Pháp, thi lập trình trên máy vi tính môn tin học; Ngày 13-1, thi thực hành 3 môn lý, hóa, sinh. Kết thúc kỳ thi, bài thi sẽ gởi về Hội đồng chấm thi của Bộ GD-ĐT.

Kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia năm 2018 có 72 Hội đồng coi thi với hơn 4.000 thí sinh dự thi ở 12 bộ môn; riêng Cần Thơ có 62 thí sinh thuộc 10 đội tuyển. Mục đích của kỳ thi nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo trong dạy và học; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học cũng như công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý GD. Đặc biệt nhằm phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước. Những thí sinh đạt từ hạng I đến hạng III được tuyển thẳng vào các trường ĐH theo học các ngành tương ứng với môn thi của các em.

P.Đan