Thứ năm, 14/9/2017, 22h01

Cần Thơ cam kết: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Ngày 14-9, UBND TP.Cần Thơ đã tổ chức Toạ đàm đối thoại giữa lãnh đạo và các doanh nhân xung quanh chủ đề “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp”.

Các đi biu tham quan gian trưng bày  ti bui đi thoi

Chủ trì buổi Toạ đàm, ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - nhấn mạnh: “Tổng vốn đầu tư của hộ kinh doanh và doanh nghiệp (DN) đạt 180.656 tỷ đồng, tăng bình quân 8,6%/năm, đóng góp rất quan trọng vào nguồn thu ngân sách và tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của TP. Cộng đồng DN còn tích cực tham gia ủng hộ và tài trợ các công trình phúc lợi xã hội, các hoạt động văn hoá xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân trên địa bàn TP. Tuy nhiên những thành quả này còn khiêm tốn so với tiềm năng của TP...”.

Hiện Cần Thơ có 6.928 DN, góp phần giải quyết việc làm khoảng 101.534 lao động.  Thời gian qua, bình quân hàng năm có khoảng 1.000 DN mới thành lập, tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động. Năm 2017, Cần Thơ phấn đấu có 1.450 DN mới được thành lập. Đến năm 2020, phấn đấu có ít nhất 13.800 DN.

Để đạt mục tiêu trên Cần Thơ đã cải cách thủ tục hành chính, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh. Các sở dành ngày thứ hai trong tuần để trực tiếp làm việc với DN. Nhờ vậy, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Cần Thơ được xếp hạng 14/63 tỉnh, thành và nằm trong nhóm có “chất lượng điều hành khá”.

Ngoài ra, các sở, ngành đều có kế hoạch hỗ trợ các dự án khởi nghiệp (KN). Ông Lê Mạnh Tùng - Phó Giám đốc Sở KH-ĐT - cho biết: “Sẽ ưu tiên giúp các cơ sở sản xuất - kinh doanh KN tiếp cận nguồn vốn của Quỹ KN, Quỹ phát triển DN, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ và của thành phố. Hỗ trợ DN khai thuế điện tử; phối hợp với ngân hàng giúp DN nộp thuế mọi lúc, mọi nơi”.

Ông Nguyễn Đình Tuệ - Giám đốc Trung tâm DV hỗ trợ DN nhỏ và vừa, Hiệp hội DN TP.HCM - kiến nghị: “TP.Cần Thơ cần mạnh dạn đi đầu trong  việc xoá bỏ giấy phép con, bỏ quy trình thủ tục không cần thiết. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền quyết định của TP cần kiến nghị lên trên, trong khi chờ đợi thì xin tạm ngưng thực hiện. Đồng thời có giải pháp khuyến khích DN chỉ ra những nơi còn “chi phí không chính thức” để xử lý. Hạn chế kiểm tra, thanh tra DN và chỉ thực hiện khi có dấu hiệu vi phạm...”.

Ghi nhận các ý kiến tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cam kết: “TP sẽ nghiên cứu để tìm hướng tháo gỡ những khó khăn; xây dựng và tạo lập hệ sinh thái, môi trường để khơi dậy tinh thần sáng tạo trong kinh doanh và  tinh thần KN cho các tổ chức, cá nhân. Cần Thơ đang mời gọi 27 dự án đầu tư trong nước với qui trình thủ tục đầu tư thông thoáng, phù hợp, rất mong các DN quan tâm tìm hiểu, đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư tốt này”.

Đ.Phưng