Thứ hai, 18/1/2010, 09h01

Cần Thơ: Cứu bệnh nhân bị tôm sống chui vào phế quản

Trong lúc mò được nhiều con tôm liên tục, nhưng không có chỗ cất, Lê Minh Nhựt (21 tuổi) đã ngậm vào miệng, ai ngờ con tôm chui thẳng vào phế quản.

Chiều 16/1 bác sĩ Đặng Quang Tâm Giám đốc bệnh viện Đa khoa Trung ương (ĐKTƯ) Cần Thơ cho biết bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị tôm chui vào phế quản và một bệnh nhân bị chấn thương đứt thanh khí quản. 


Bệnh nhân Lê Minh Nhật đang được bác sĩ chăm sóc

15 giờ  30 ngày 16/1 bệnh nhân Lê Minh Nhựt (21 tuổi, ngụ  phường An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau họng dữ dội, khó thở do con tôm có chiều dài khoảng 6x1,5 cm chạy vào phế quản góc phải. 

Bệnh viện  đã kết hợp các bác sĩ giữa khoa tai mũi họng với khoa gây mê và khoa nội hô hấp tiến hành mổ cấp cứu và gắp con tôm. Theo bác sĩ Lâm Chánh Thi người trực phẫu thuật: Đây là trường hợp rất nguy hiểm và khó lấy dị vật, vì con tôm quay ngược đuôi xuống dưới, nên khi kéo ra, đầu con tôm và thân tôm bị đứt lìa, các bác sĩ phải gắp từng đoạn của con tôm. 

Hiện bệnh nhân tỉnh nhưng phải ở lại bệnh viện môt thời gian để điều trị phòng ngừa viêm phổi. 

Mẹ bệnh nhân cho biết: “Nhựt mới đi lội sông, mò tôm được gần tháng, hôm nay trong lúc Nhựt mò được nhiều con tôm liên tục nhưng không có chỗ cất nên đã ngậm vào miệng, ai ngờ con tôm chui thẳng vào phế quản”. 

Con sau khi lấy ra khỏi phế quản của bệnh nhân đã bị đứt đoạn
 

Trước đó, ngày 14/1 Bệnh viên ĐKTƯ Cần Thơ cũng phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Thạch Yên (58 tuổi, ngụ ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng bị chấn thương đứt lìa thanh khí quản nên khó thở, sưng nề vùng cổ, ngực, tràn khí dưới da cổ, cổ sưng lên rất to. 

Bệnh nhân suy hô hấp rất nhanh do khí quản bị đứt hòan tòan và tụt xuống vùng hỏm thượng ức.Các bác sĩ đã cho dẫn lưu khí, tiến hành mổ thám sát và tiếp tục tìm khí quản kéo lên, mở khí quản và khâu nối lại vì đọan khí quản bị đứt tụt xuống cách thanh quản 6cm. 

Cũng theo bác sĩ  Lâm Chánh Thi đây là trường hợp rất hiếm gặp vì thanh khí quản đã đứt lìa và tụt xuống nếu bác sĩ tìm thanh khí quản không kịp thời thì bệnh nhân chết trên bàn mổ.

Hiện bệnh nhân Thạch Yên tỉnh và có thể xuất viện trong tuần tới. 

Phạm Tâm (dantri)