Thứ năm, 24/5/2018, 20h09

Cần Thơ: Dân bức xúc vì lấy đất xây công viên giao cho trường ĐH

Ngày 24-5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức họp báo thường kỳ. Theo đó, vấn đề được các cơ quan truyền thông quan tâm là chủ trương cấp đất xây phân hiệu Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.

Trước đó, năm 2009, TP.Cần Thơ giao cho Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM 10.000m2 đất tại Khu đô thị mới Hưng Phú (Q.Cái Răng). Đến năm 2017, TP tiếp tục giao thêm 5.000m2 đất vốn được quy hoạch làm công viên cây xanh cho nhà trường. Hiện nay trường đã xây hàng rào kiên cố chung quanh 15.000m2 đất này.

Người dân tại khu đô thị mới rất bức xúc và làm đơn khiếu nại gửi lên TP vì mỗi căn nhà nơi đây đã phải trả cho nhà đầu tư hàng trăm triệu đồng để có công viên cây xanh. Theo đó, Sở Xây dựng TP.Cần Thơ trả lời, năm 2000 chủ đầu tư đã giao TP quản lý khu đất quy hoạch xây công viên và trường học nên TP toàn quyền giao đất cho Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM xây phân hiệu. Tại cuộc tiếp xúc cử tri ở TP.Cần Thơ ngày 3-5-2018, trả lời bức xúc này của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng không đồng tình với quyết định của TP và đồng cảm với bức xúc của cử tri.

Tại buổi họp giao ban báo chí, đại diện Sở Xây dựng TP.Cần Thơ cho biết, theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt năm 2002, lô đất 49 tại Khu đô thị mới Hưng Phú rộng 1,53ha dành để xây trường THCS và công viên. Hiện nay Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP 2 phương án. Một là giao Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM 1ha đất vốn được quy hoạch xây trường THCS, để ĐH Kiến trúc xây phân hiệu; phần đất còn lại xây công viên cây xanh dùng chung cho dân cư và trường. Hai là, nếu Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM không đồng ý, TP chọn vị trí khác cho trường.

Về trường hợp vi phạm quản lý đất đai tại Q.Bình Thủy, tự ý phân lô bán nền, xây dựng nhà sai phép hoặc không phép, Sở Xây dựng thông tin, sau khi có kết luận của thanh tra và chỉ đạo xử lý của Chủ tịch UBND TP, Sở Xây dựng đã gửi công văn cho Q.Bình Thủy yêu cầu chỉ đạo xử lý những vi phạm, khắc phục hậu quả, thu hồi 33 giấy phép xây dựng cấp không đúng quy định, thực hiện cưỡng chế đối với những trường hợp không chấp hành và xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm, buông lỏng quản lý, tập trung tại P.Long Hòa và P.Long Tuyền.

Đối với Q.Ninh Kiều, người dân phản ánh giá thu hồi đất để xây dựng Khu đô thị mới ở P.An Bình chỉ 1 triệu đồng/m2. Bà con so sánh, cách đây nhiều năm giá đền bù đất cho dân Thủ Thiêm, TP.HCM là 18 triệu đồng/m2 mà người dân còn chưa đồng tình, trong khi đất ở An Bình hiện là đất vàng. Giá đền bù này khiến bà con bị thu hồi rất nhiều đất ở và đất sản xuất cho dự án nhưng có những trường hợp không đủ tiền mua 1 nền nhà mới.

Đại diện UBND Q.Ninh Kiều trả lời, quy trình áp giá bồi hoàn rất phức tạp vì có nhiều vị trí, nhiều loại đất. UBND quận sẽ phối hợp các ngành chức năng và liên quan để xác định giá bồi hoàn hợp lý và công khai trên trang web của UBND quận. Quận cũng thành lập Tổ liên ngành thường xuyên kiểm tra tình trạng tự ý phân lô bán nền, hình thành các khu dân cư tự phát. Hiện đã thi hành kỷ luật một số cán bộ địa phương…

Đ.Phưng