Thứ tư, 19/9/2012, 14h09

Cần Thơ: Đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 17-9, ông Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã làm việc với lãnh đạo Sở GD-ĐT, đại diện các sở - ngành, đại diện lãnh đạo UBND quận - huyện… về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Theo Sở GD-ĐT, Cần Thơ hiện có 74/407 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, trong đó mầm non 21 trường, tiểu học 39 trường, THCS 13 trường, THPT 1 trường. Số lượng trên còn khiêm tốn so với mặt bằng chung của cả nước, đặc biệt là so với 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Nguyên nhân chủ yếu là do kinh phí đầu tư xây dựng hàng năm tuy có tăng nhưng trong phạm vi giới hạn. Tại các quận, nhất là quận trung tâm như Ninh Kiều, thiếu quỹ đất đảm bảo diện tích theo quy định; chậm có cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa để phát huy mạnh mẽ các nguồn lực xã hội.
Để giải quyết những hạn chế trên, ông Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, chỉ đạo: Các quận, huyện rà soát mạng lưới trường lớp, sau đó tập trung đầu tư bổ sung thêm hạng mục cho những trường có các tiêu chí gần đạt chuẩn quốc gia. Công tác xây dựng cơ sở vật chất phải tiến hành đồng bộ với đào tạo nguồn nhân lực. Hướng tới, ngành giáo dục chỉ nên xây mới những công trình đạt chuẩn quốc gia, riêng với hơn 100 phòng học nằm trong chương trình kiên cố hóa trường lớp, trong tình hình ngân sách khó khăn mà vốn đối ứng của Bộ GD-ĐT chỉ dành cho Cần Thơ 20%, do vậy ngành cần rà soát lại số phòng học này: Chỉ đầu tư xây mới những phòng học nằm trong công trình đạt chuẩn quốc gia, số còn lại nếu xuống cấp thì chỉ nên sửa chữa lại. Đặc biệt, cần đẩy mạnh xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia để Cần Thơ  hoàn thành mục tiêu:  Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi vào năm 2015. Thành phố sẽ ưu tiên bố trí vốn cho mục tiêu này. Tuy nhiên, “Các địa phương cần nghiên cứu kỹ trước khi lập dự án. Không được xây trường quá lớn khi địa bàn không có nhiều học sinh, gây ra tình trạng lãng phí và tốn kém, ảnh hưởng đến tính khả thi chung trong công tác khắc phục hạn chế về cơ sở vật chất trường lớp của toàn thành phố”, ông Dũng nhấn mạnh.
Đan Phượng