Thứ bảy, 6/1/2018, 13h45

Cần Thơ đề nghị Bộ Giao thông miễn giảm phí tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp

Giao thông qua BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp bước sang ngày thứ ba căng thẳng khi nhiều tài xế vẫn dừng xe phản đối. UBND TP.Cần Thơ gửi văn bản đề xuất miễn giảm phí qua trạm để giải quyết tình trạng này.

Cần Thơ đề nghị Bộ Giao thông miễn giảm phí tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp - Ảnh 1.

Sáng 6-1, vẫn nhiều tài xế bám lại tại làn thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp để phản đối. Tình trạng giao thông qua khu vực này vẫn khá căng thẳng - Ảnh: HẠNH NGUYỄN

Ngày 6-1, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết UBND TP Cần Thơ đã có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục đường bộ Việt Nam xem xét miễn giảm phí để đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí trên quốc lộ 1 (km 2078+317.73- km2100+00.00) công trình mở rộng quốc lộ 1, đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp.

Theo đó, UBND TP Cần Thơ đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục đường bộ Việt Nam xem xét, yêu cầu nhà đầu tư (Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp) khi có tình huống về an ninh trật tự, ùn tắc tại trạm phải hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương, đặc biệt phải chấp hành chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP trong việc xử lý tình huống để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự.

Cần Thơ cũng đề nghị sớm xem xét có chính sách miễn giảm giá 100% cho xe không kinh doanh ở phường Ba Láng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), xã Tân Phú Thạnh, thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang); giảm 50% cho xe từ 10 chỗ trở lên và xe tải trên 1 tấn ở phường Ba Láng, xã Tân Phú Thạnh, thị trấn Cái Tắc.

Đối với các hộ dân, doanh nghiệp có hợp đồng vận chuyển cụ thể, cố định trên 3 tháng sử dụng quãng đường dưới 5km tính từ trạm, UBND TP nghị cho hưởng chính sách miễn giảm.

"23 xe không đăng ký xe chính chủ thuộc phường Ba Láng không thuộc đối tượng miễn giảm theo đề nghị của Tổng Cục đường bộ Việt Nam, đề nghị cho hưởng chính sách miễn giảm" - công văn nêu.

Trong công văn gởi Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục đường bộ Việt Nam, UBND TP Cần Thơ cũng đã báo cáo việc phản ứng của doanh nghiệp trong ngày 4 và 5-1 tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, những giải pháp tình thế mà TP đã thực hiện để đảm bảo an ninh trật tự.

Trước đó, sau khi các tài xế đồng loạt phản đối và để mặc tình trạng kẹt xe kéo dài hơn 2 giờ giữa trưa 5-1, Thanh tra giao thông TP.Cần Thơ đã lập biên bản phạt hành chính BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp vì vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, theo khoản khoản 6, điều 15, nghị định46/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, đại diện BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp chưa ký vào biên bản. 

Về việc này, ông Nguyễn Văn Lương, trạm trưởng trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp cho biết ông chỉ tuân theo lệnh của cấp trên là chủ đầu tư. 

Việc ông chưa ký biên bản vi phạm hành chính là do phải gửi văn bản cho người có thẩm quyền ở Hà Nội chứ không thể tự tiện ký vào.

"Đây là điều không mong muốn. Để tình trạng này kéo dài tôi cũng rất mệt mỏi", ông Lương nói

Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho biết đang đợi văn bản chính thức của lãnh đạo TP Cần Thơ. "Chúng tôi sẽ có ý kiến về vấn đề này trong ngày 7-1", ông Nhật nói.

Theo TTO