Chủ nhật, 23/5/2010, 12h05

Cần Thơ: Kho xăng dầu “hú vía” vì một chiếc ghe bốc cháy

Khoảng 16h45 chiều 21/5, một chiếc ghe nhỏ khi đi ngang kho xăng dầu của một công ty xăng đã bất ngờ phát cháy và trôi dạt vào phía cầu tàu của kho, khiến nhân viên công ty xăng được một phen hú vía.
Khu vực dưới rạch Khai Luông, nơi xảy ra vụ cháy ghe.
 Theo một số người dân cho biết, vào thời điểm trên, họ có nghe một tiếng nổ lớn phía dưới cầu tàu của kho xăng dầu (trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), sau đó thấy có khói bốc cao.
Thông tin từ lãnh đạo công ty xăng, một chiếc ghe khi lưu thông trên rạch Khai Luông, đi ngang kho thì bất ngờ bốc cháy. Do thời điểm này có gió lớn nên chiếc ghe trôi dạt vào phía cầu tàu của kho. Các nhân viên của kho xăng tức tốc dùng mọi phương tiện không cho chiếc ghe tiếp cận vào bờ.
Phía dưới ghe có 2 người bị bỏng nặng, chạy lên bờ kêu cứu và được đưa đi cấp cứu. Một nhân viên của công ty xăng cũng bị bỏng nhẹ ở mắt khi tham gia chữa cháy.
Khoảng hơn 15 phút sau, 2 xe chữa cháy của Công an PCCC Cần Thơ đến hiện trường. Chiếc ghe gỗ được đẩy ra xa, tấp gần một sà lan đang lấy cát. Người điều khiển cần cẩu xúc cát dập lên làm chiếc ghe gỗ chìm xuống sông.  
Đông đảo người dân tập trung trước cổng kho xăng xem sự việc.
 Được biết thời điểm xảy ra tai nạn, kho xăng không hoạt động nên không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên vụ cháy cũng làm cháy nhám đen một chiếc tàu chuyên chở xăng dầu cho công ty đậu gần đó. Rất may trên tàu khi đó không có hàng nên không gây thiệt hại lớn.
Vụ việc khiến nhiều người dân tập trung xem, tuyến đường bị ách tắc cục bộ.
Ngành chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân gây cháy.
Huỳnh  / Dan trii