Thứ ba, 15/8/2017, 21h03

Cần Thơ: Người sử dụng ma túy... tăng hơn 14%

Ông Lê Văn Tâm và đoàn kho sát thăm hi mt bnh nhân đang điu tr ct cơn ma túyẢnh: Đ.P

Ngày 14-8, ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ và đại diện các Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH, Công an TP đã buổi khảo sát và làm việc với Cơ sở cai nghiện ma tuý Tấn Hưng.

Theo báo cáo, tại cơ sở Tấn Hưng, bệnh nhân (đối tượng xin cai nghiện tự nguyện) được cắt cơn nghiện bằng phương pháp Đông - Tây y kết hợp. Bệnh nhân được dùng thuốc có tác dụng an thần, giải độc và phục hồi sức khoẻ, cùng với châm cứu, vật lý trị liệu. Do vậy trong thời gian cắt cơn, người bệnh không có cảm giác đau nhức, kiến bò trong xương. Trung bình từ 10 ngày (đối với người nghiện Heroin) và 20 ngày (đối với người nghiện ma tuý đá), bệnh nhân cắt cơn nghiện, test nước tiểu không còn ma tuý. Sau đó bệnh nhân tiếp tục uống thuốc hậu cai nghiện theo phác đồ điều trị ma tuý của Bộ Y Tế, từ 6 tháng đến 2 năm thì sẽ bỏ được ma tuý nếu có quyết tâm.

Với nhiều ưu điểm trong điều trị và chỉ tốn khoảng 2,5 triệu đồng/đợt cắt cơn nên rất nhiều người nghiện ma tuý đã chọn phương pháp này. Chỉ tính từ năm 2007 đến giữa năm 2017, cơ sở đã cai nghiện cho 4.700 lượt người từ Quảng Bình đến Cà Mau, trong đó Cần Thơ và TP.HCM là 2 địa phương có nhiều bệnh nhân nhất.

Đánh giá cao hoạt động của cơ sở đã góp phần không nhỏ vào công tác phòng chống tệ nạn xã hội của Cần Thơ, giúp nhiều người nghiện ma tuý trở về với cuộc sống, ông Lê Văn Tâm nhấn mạnh: “Hiện nay, dù ngành chức năng rất cố gắng trong công tác đấu tranh, phòng chống nhưng tình trạng buôn bán, sử dụng ma tuý tại Cần Thơ vẫn ngày càng phức tạp. Để góp phần hạn chế tệ nạn này, tôi đề nghị Sở LĐ-TB&XH cùng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội kết hợp với ngành Công An nghiên cứu xây dựng Đề án Cai nghiện ma tuý; trong đó đề xuất HĐND TP hỗ trợ kinh phí khi người nghiện ở Cần Thơ tự nguyện vào cơ sở cai nghiện. Đối với những trường hợp không tự nguyện, Công an TP cương quyết đưa đi cai nghiện theo diện bắt buộc. Thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH phối hợp các ngành liên quan và các địa phương tăng cường quản lý người sau cai nghiện, hỗ trợ họ có việc làm ổn định, góp phần giảm tỷ lệ tái nghiện”.

Theo số liệu của Công An TP.Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2017, địa bàn Cần Thơ có 2.318 người sử dụng ma tuý các loại, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Đan Phưng