Thứ ba, 24/4/2018, 20h24

Cần Thơ: “Nóng” việc tách thửa đất nông nghiệp, chia lô bán nền

Ngày 23-4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức họp báo định kỳ. Theo đó, vấn đề được dư luận quan tâm nhiều nhất là tình trạng vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

Đơn cử như sai phạm tại dự án đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 91B và dự án Khu đô thị Võ Văn Kiệt (Q.Bình Thủy). Tại khu vực xung quanh 2 dự án này, một số người tự ý tách thửa trên đất nông nghiệp, chia lô bán nền, xây dựng nhà không phép, sai phép, tự ý san lấp kênh rạch, lấn chiếm đất, hình thành những khu dân cư nhếch nhác, không phép, trong đó nhiều nhất là P.Long Hòa.

Ông Lê Hoàng Thông - Phó Chánh thanh tra TP.Cần Thơ - cho biết: “Qua thanh tra, chúng tôi phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo đó kết luận, ngành chức năng Q.Bình Thủy đã buông lỏng quản lý. Một số cơ quan, ban  ngành phải chịu trách nhiệm, trong đó có Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách mảng đô thị và Chủ tịch UBND P.Long Hòa chịu trách nhiệm chính. Chúng tôi đã chuyển vụ việc sang cơ quan công an tiếp tục điều tra; đồng thời đề xuất lãnh đạo TP kiểm điểm, kỷ luật nghiêm khắc. Việc tự ý tách thửa đất nông nghiệp rồi phân lô bán nền là do các đối tượng đầu nậu thực hiện, họ có đường dây kết nối với nhau...”.

Giải thích nguyên nhân chưa thể nâng cấp chung cư Lê Hữu Hạnh; chủ trương đổi Nhà Văn hóa Thiếu nhi cũ (đặt tại góc đường Lý Tự Trọng - Hòa Bình) để xây dựng Nhà Văn hóa Thiếu nhi mới, rộng 4,5 ha, trên đường Trần Văn Hoài; chậm tiến độ một số công trình chỉnh trang đô thị gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân trên địa bàn Q.Ninh Kiều, ông Dương Tấn Hiển - Chủ tịch UBND quận - khẳng định là do năng lực hạn chế của đơn vị thi công.

“Chúng tôi đã mời các công ty lại làm việc nhưng họ viện dẫn lý do này nọ. Quận sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và xử lý. Riêng dự án kết nối tuyến đường Phạm Ngũ Lão với đường Mậu Thân, quận đã áp giá bồi thường và các hộ dân bị ảnh hưởng đều đồng thuận nhưng vì dự án do TP thực hiện, không hiểu sao cứ triển khai vài công đoạn rồi ngưng, nên kéo dài nhiều năm nay chưa xong. Đối với tình trạng hộ dân lấn chiếm đất dành cho đường thoát nước hoặc làm lối thoát hiểm, khi quận ra quân thì họ dẹp nhưng rút đi thì họ lại lấn chiếm, gây ra tình trạng tắc đường thoát nước cho những hộ dân ở cuối khu vực và ẩn chứa những nguy hiểm khi xảy ra sự cố như cháy nổ”, ông Hiển bức xúc.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Công an TP.Cần Thơ thông tin, một số người trong “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đã đến Vĩnh Long, An Giang, Trà Vinh để tuyên truyền, lôi kéo mọi người tham gia, nhất là thanh niên, sinh viên. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và Trường CĐ Cộng đồng Vĩnh Long đã thông báo đến cán bộ, giảng viên và sinh viên tránh tiếp xúc với nhóm người lạ.

“Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, đồng thời kết hợp với Ban Tôn giáo tìm hiểu, nắm tình hình và cương quyết ngăn chặn, không để các đối tượng này hoạt động tại địa bàn Cần Thơ”, Đại tá Nguyễn Văn Thuận - Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ - cho biết.

Đan Phưng