Thứ hai, 6/8/2012, 14h08

Càng chán nản, càng dễ chết vì bệnh tim

Theo một nghiên cứu mới đây tại Trung tâm Nghiên cứu bệnh mất trí Alzheimer thuộc Trường Đại học Edinburgh (Anh), buồn chán và lo lắng dù ở mức độ nhẹ cũng có thể tăng rủi ro chết người vì bệnh tim mạch. Họ đã tiến hành phân tích 10 cuộc nghiên cứu về sức khỏe ở Anh từ năm 1994-2004. Đối tượng được nghiên cứu là 68.000 người lớn có độ tuổi 35 trở lên. Sau 8 năm theo dõi, các nhà khoa học nhận thấy thậm chí mức độ buồn chán hoặc lo lắng rất nhẹ cũng làm tăng rủi ro chết người, trong đó bệnh tim mạch chiếm đến 20%. Buồn chán hoặc lo lắng mức độ nặng nhất tăng rủi ro chết người đến 94%.

Dáng đi chậm cảnh báo mất trí nhớ. Theo các nhà khoa học Thụy Sĩ, dáng đi ở người lớn tuổi có liên quan mật thiết tới chứng mất trí nhớ. Một nhóm các chuyên gia khảo sát các bệnh nhân có tuổi ở Trung tâm Vận động Basel tại Thụy Sĩ. Kết quả cho thấy, những ai bị suy giảm nhận thức có xu hướng đi chậm hơn so với những người còn minh mẫn.
Sinh con muộn giúp giảm nguy cơ ung thư nội mạc tử cung (UTNMTC). Theo một nghiên cứu mới đây tại Mỹ thì những phụ nữ sinh con út sau tuổi 30 giảm được nguy cơ UTNMTC. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu từ hơn 8.600 phụ nữ bị UTNMTC và hơn 16.500 phụ nữ không mắc căn bệnh này. Phân tích cho thấy phụ nữ cứ sinh con út muộn 5 năm sau tuổi 30 thì giảm được khoảng 13% nguy cơ UTNMTC.
Thúy Nga (tổng hợp)