Thứ năm, 19/4/2018, 22h58

Cặp đôi giải nhất tay nghề TP.HCM

T quyết đnh không đưc s đông ng h, song trong thi gian ngn hc TC ngh, Cao Văn Minh và Nguyn Đc Li đã chng minh cho mi ngưi thy s la chn ca mình là đúng vi tm vé tham d K thi tay ngh quc gia ln 10 năm 2018.

Nguyn Đc Li (trái) và Cao Văn Minh đang thao tác trong phòng thc hành

B ĐH xung hc TC ngh

Kết thúc năm học thứ 2 tại Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, Cao Văn Minh (ở TP.Vũng Tàu) quyết định  chuyển hướng học TC nghề. Quyết định của Minh bị mọi người cho là… dở hơi, trong khi bản thân em đã chuẩn bị rất kỹ về sự lựa chọn của mình. “Trước hết phải trách mình không có lựa chọn đúng đắn về ngành nghề ngay từ đầu để phải bỏ học giữa chừng. Hai năm, đó là khoảng thời gian vất vả với em, mỗi ngày ngồi giảng đường nghe giảng lý thuyết khô khan, nếu tiếp tục học thì tương lai không biết về đâu. Em mất hai tháng “đấu trí” và may mắn được gia đình ủng hộ quyết định học TC nghề”, Minh nhớ lại.

Bạn bè phản ứng cũng có lý, bởi những năm phổ thông, Minh là học sinh giỏi. “Bạn bè can ngăn, cho rằng đó là quyết định điên rồ nhưng ý kiến đó cũng chỉ để em tham khảo, không ai hiểu bản thân bằng chính mình”, Minh nói.

Sau đó, Minh nộp hồ sơ vào Trường TC nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, ngành bảo trì máy CNC (Khoa Bảo trì cơ khí) chỉ với thông tin duy nhất có được trên mạng “học nghề bảo trì máy CNC, đảm bảo 100% học sinh ra trường có việc làm” chứ hoàn toàn chưa biết gì về ngành này. “Mặc dù có đầy đủ trang thiết bị, máy móc hiện đại để thực hành nhưng nếu không chịu khó, không trau dồi thường xuyên thì tấm bằng nghề cũng chẳng có giá trị gì. Xác định học nghề là để làm thợ, vì vậy phải thường xuyên thực hành, phải lăn xả mới có kinh nghiệm”, Minh đúc kết.

Thy Nguyn Hùng V (Trưng khoa Bo trì cơ khí, Trưng TC ngh K thut Công ngh Hùng Vương - chuyên gia trưng quc gia, chuyên gia trưng ASEAN ngh bo trì máy CNC) cho biết Nguyn Đc Li và Cao Văn Minh là nhng hc sinh rt có trin vng, là nim t hào ca khoa cũng như ca trưng.

Minh chia sẻ thêm: “Học nghề trong mắt của không ít người vẫn còn có gì đó tiêu cực, họ xem đó là lựa chọn cuối cùng. Đây là suy nghĩ sai lầm”. Từ kinh nghiệm của bản thân, Minh khuyên: “Các em học sinh nên tìm hiểu ngành nghề mình theo học có phù hợp với năng lực, sở thích hay không và cơ hội việc làm ra sao? 90% người học nghề ra trường có việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở trình độ ĐH ngày càng cao. Có tay nghề vững, việc làm ổn định vẫn hơn là một cử nhân thất nghiệp, cơ hội phát triển bản thân luôn rộng mở bằng con đường học liên thông lên CĐ-ĐH”.

Hc ngh vì… s tht nghip

Khác với Minh, Nguyễn Đức Lợi (ở Q.11, TP.HCM) chọn học nghề vì thấy anh trai học ngành CNTT của một trường ĐH ra trường thất nghiệp, phải đi làm các việc không tên để kiếm sống. Thêm nữa, một người anh họ cũng học ĐH nhưng phải vật lộn với công việc trái ngành, làm nhân viên bán bảo hiểm. So với Minh, Lợi có thuận lợi hơn là có chút hiểu biết về nghề bảo trì máy CNC. “Em có người thân làm nghề bảo trì tàu biển, người này có xưởng sửa chữa và tân trang máy CNC rồi bán lại. Dù chưa được tiếp xúc trực tiếp với máy móc nhưng ít nhiều em cũng định hình được công việc này”, Lợi cho biết.

Nhận thấy môi trường học tập tốt, thực hành nhiều, lý thuyết ít và nhất là được tiếp xúc với trang thiết bị đào tạo hiện đại, đó cũng chính là lý do mà Lợi hướng em trai mình cùng theo học ngành bảo trì máy CNC. Tốt nghiệp TC năm 2017, không khó để có một vị trí việc làm như mong muốn nhưng Lợi quyết định dành thời gian thực hành chuyên sâu để vững tay nghề hơn và chuẩn bị cho chương trình liên thông lên bậc CĐ. Được biết, Lợi là một trong số những học sinh đầu tiên của Khoa Bảo trì cơ khí, Trường TC nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương. 

“Không ít người xem thường hệ giáo dục nghề nghiệp, nhưng chính bản thân họ “thầy không ra thầy, thợ không ra thợ”; sau bao năm ngồi ở giảng đường ĐH cũng quay lại học nghề mới mong có công việc ổn định. Học nghề nào, trường nào không quan trọng, cái chính là mình có thái độ học tập như thế nào”, Lợi chia sẻ.

Với nỗ lực học tập, chịu khó tìm tòi, Minh và Lợi vinh dự là thành viên trong đội tuyển của Trường TC nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương tham dự Kỳ thi học sinh giỏi nghề TP.HCM năm 2018 và xuất sắc giành giải nhất nghề bảo trì máy CNC. Hiện tại, cả hai đang tập trung huấn luyện để chuẩn bị cho Kỳ thi tay nghề quốc gia lần 10 năm 2018 tổ chức tại Hà Nội vào giữa tháng 5.

Trn Tri