Thứ năm, 4/9/2008, 10h14

Carnegie Mellon University - Đại học hàng đầu của Mỹ về công nghệ thông tin Hợp tác đào tạo với Đại học Dân lập Văn Lang

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Đẳng cấp

Đại học Carnegie Mellon - CMU là một trong những trường danh tiếng nhất của Mỹ có đến 15 học giả được giải Nobel. Đây cũng là trường đại học số 1 của Mỹ về công nghệ thông tin với xếp hạng số 1 cho khoa học máy tính và hệ thống thông tin, và số 2 cho kỹ nghệ máy tính ở bậc đại học (theo bảng xếp hạng của U.S. News, 2008).

Tháng 6-2008, CMU đã ký kết hợp tác đào tạo với Liên hiệp các trường đại học và doanh nghiệp đào tạo công nghệ thông tin Việt Nam (SEG Vietnam - www.segvn.org). Niên khóa 2008-2009, Trường Đại học Dân lập Văn Lang chính thức tuyển sinh đào tạo cử nhân công nghệ thông tin theo chương trình CMU tại Việt Nam. Carnegie Mellon sẽ cấp 22 chứng chỉ môn học cho mỗi chương trình trên; các đại học Việt Nam sẽ trực tiếp cấp bằng.

Quyền lợi

Tham gia chương trình, các học viên ngoài việc được tiếp cận với chương trình tiên tiến và giảng viên hàng đầu thế giới, còn được những ưu đãi biệt lệ. Mức học phí của sinh viên CMU tại Mỹ là 35.000 USD/năm. Từ một cam kết hỗ trợ giáo dục của Hãng máy bay Boeing

 Một giờ học của các giảng viên VN tại CMU với GS Anthony Lattanze, tháng 6-2008

với Chính phủ Việt Nam, học phí của chương trình này tại Việt Nam sẽ được giảm đáng kể. Khóa đầu tiên bậc đại học, tại Trường Đại học Văn Lang, sinh viên sẽ chỉ đóng 16 triệu/năm (tương đương 1.000 USD), mức học phí này không thay đổi trong suốt 4 năm học. Một số doanh nghiệp như Lạc Việt (TP.HCM), Enclave (Đà Nẵng) và DTT (Hà Nội) đã cam kết tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp chương trình này với đủ số chứng chỉ của CMU, mức lương khởi điểm từ 500 - 700 USD/tháng, tùy trình độ. Giả dụ sinh viên vay 100% học phí của cả 4 năm,  nếu tính cả vốn lẫn lãi vay ngân hàng, chỉ cần sau khi tốt nghiệp, mỗi tháng bỏ ra 4 triệu đồng trả nợ (ít nhất cũng còn 4 triệu để chi tiêu) thì khoảng hơn 2 năm là đã dứt nợ.

Dành riêng cho khóa tuyển sinh đầu tiên này, Hãng máy bay Boeing sẽ trao tặng học bổng cho những sinh viên giỏi và nhận sinh viên thực tập tại các cơ sở của hãng tại Hoa Kỳ.

Điều kiện

Từ 25-8-2008, chương trình CMU ở Việt Nam chính thức nhận hồ sơ tuyển sinh. Trường Đại học Dân lập Văn Lang dự kiến tuyển 80 thí sinh. Các thí sinh có điểm thi đại học năm 2008 các khối A và D1 đạt 14 điểm trở lên đều có thể đăng ký xét tuyển NV2 theo chương trình, nộp hồ sơ tại: Trường Đại học Dân lập Văn Lang: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1, TP.HCM. ĐT: (08) 8364954, (08) 8374596. E-mail:

tuyensinh@vanlanguni.edu.vn.

Để biết thêm chi tiết có thể truy cập các website: www.vanlanguni. edu. vn, www.seg.org , www.dtu.edu.vnwww.dtt.vn.n

Hà Chi

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Thế mạnh của CMU

Công nghệ thông tin của CMU dựa trên lực lượng các nhà khoa học làm việc trong Viện Công nghệ Phần mềm (SEI) và Cục Phòng vệ An ninh mạng (CERT) của Bộ Quốc phòng và Chính phủ Mỹ, vốn được đặt ngay trong trường. Có đến 7 nhà khoa học của CMU từng đạt giải thưởng ACM Turing, là giải thưởng cao nhất cho khoa học máy tính (tương đương Nobel cho các ngành khoa học khác). Bên cạnh đó, CMU còn nhận được sự hậu thuẫn không ngừng của các hãng tin học và viễn thông lớn trên thế giới. Intel, Apple, Google và Boeing đều có lab nghiên cứu trong trường, và trong năm 2005, Microsoft đã chi hơn 20 triệu đô để xây dựng một tòa nhà mới cho Trường Khoa học Máy tính của CMU.

Đại học CMU được xếp vào một trong những trường danh tiếng nhất của Mỹ với 15 học giả đạt giải Nobel xuyên suốt lịch sử trường.