Thứ bảy, 23/9/2017, 20h17

Casumina: “Người bạn đường” cùng giới trẻ đến trường

Ông Phm Hng Phú

Cuc thi “Đi xe đp vì môi trưng văn hóa giao thông” do Báo Giáo dc TP.HCM phi hp vi S GD-ĐT TP, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP t chc và đc bit do Công ty C phn công nghip Cao su min Nam (Casumina) tài tr trong nhiu năm qua đã đem li nhng hiu ng tích cc, góp phn xây dng ý thc giao thông cho hc sinh thành ph.

Trong không khí nô nức chào đón Cuộc thi “Đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông” năm 2017 sắp tới, Báo Giáo dục TP.HCM đã có cuộc trao đổi với Ông Phạm Hồng Phú, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần công nghiệp Cao su miền Nam để hiểu thêm về sự đồng hành của đơn vị với cuộc thi bổ ích này trong thời gian qua.

PV: Vi v thế là nhà sn xut lp xe hàng đu Đông Nam Á, xin ông cho biết cơ duyên nào Casumina tài tr cho Cuc thi “Đi xe đp vì môi trưng văn hóa giao thông” do Báo Giáo dc TP.HCM khi xưng?

- Ông Phm Hng Phú: Casumina và Báo Giáo dục TP.HCM từ trước đến nay đã có mối liên hệ rất tốt, nên Casumina đã có vinh dự được biết đến cuộc thi từ những ngày đầu, khi Tổng Biên tập báo có ý tưởng tổ chức một cuộc thi giáo dục tuyên truyền ý thức giao thông cho lứa tuổi học đường. Nhận thấy đây là một chủ đề rất có ý nghĩa trong bối cảnh ATGT tại Việt Nam còn chưa cao, nên Casumina quyết định đồng hành với cuộc thi trong nhiều năm qua, với mong muốn đóng góp một phần công sức xây dựng ý thức giao thông và giảm ùn tắc giao thông, dần hình thành được một nét văn hóa giao thông an toàn và hiệu quả, giảm bớt khói bụi và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

Xin ông vui lòng cho biết, vì sao Casumina hưng đến lĩnh vc giáo dc ATGT hc đưng?

- Casumina hướng đến lĩnh vực giáo dục ATGT học đường vì đây là lứa tuổi “mầm non” về ý thức giao thông, sẽ định hình nên thói quen giao thông sau này của các em. Đây là lứa tuổi cần có sự giáo dục tốt về ý thức tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho các em và những người xung quanh. Thông qua cuộc thi, Casumina mong muốn các em học được những kiến thức về giao thông để hình thành thói quen tốt, dần hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng trẻ. Có một ý thức tốt, sự hiểu biết tốt sẽ hình thành một thói quen tốt và từ đó góp phần tạo nên một môi trường giao thông an toàn, giảm thiểu hiện trạng ý thức giao thông kém và những hệ lụy theo sau.

Casumina đã đng hành vi chương trình như thế nào nhm đem li li ích thiết thc cho hc sinh trong sut nhng năm qua? Cuc thi đã đ li n tưng tt đp gì trong lòng nhà tài tr, thưa ông?

- Casumina đã đồng hành xuyên suốt với chương trình kể từ năm 2011 đến nay bằng hình thức hàng năm tổ chức Cuộc thi “Đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông” cùng với Báo Giáo dục TP.HCM, Sở GD TP.HCM và Ban ATGT TP nhằm kêu gọi và tuyên truyền về văn hóa giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật pháp về ATGT trong giới trẻ và cộng đồng. Đồng thời, qua cuộc thi này các em học sinh được khuyến khích tham gia giao thông bằng xe đạp để rèn luyện thân thể khỏe đẹp, giáo dục kiến thức về luật giao thông và giảm ùn tắc giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Hc sinh thành ph tham gia cuc thi “Đi xe đp vì môi trưng văn hóa giao thông”

Trải qua 6 năm tổ chức cũng là 6 thế hệ học sinh đã tham gia chương trình, sự quan tâm và ủng hộ của các em, các bậc phụ huynh và nhà trường ngày càng tăng và chưa có dấu hiệu giảm sút cho thấy cuộc thi vẫn đang đi đúng hướng, và vẫn là một sân chơi bổ ích cho chính các em học sinh và những người xung quanh. Tuy nhiên về phía Casumina và ban tổ chức cần phải không ngừng phấn đấu điều chỉnh, cập nhật và làm mới qua từng năm để sân chơi này luôn phù hợp với nhu cầu và sự quan tâm ngày càng đa dạng.

Nhân dp k nim 41 năm thành lp Casumina, ông có thông đip nào mun gi đến cuc thi và vi các em hc sinh tham gia cuc thi năm nay?

- Năm 2017, thông điệp của Casumina muốn gửi đến cuộc thi và các em học sinh tham gia cuộc thi năm nay vẫn là “Một ý thức giao thông - triệu nụ cười hạnh phúc”, với mong muốn các em có một ngày hội thật vui, ý nghĩa và bổ ích bên cạnh các nội dung thi gay cấn, sôi nổi và mới lạ so với những năm trước. Casumina hy vọng hình ảnh chú sư tử đạp xe đạp trong một môi trường xanh sẽ đồng hành với các em, phụ huynh học sinh và nhà trường để nâng cao nhận thức về việc xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông, kết hợp với các khẩu hiệu tuyên truyền của các em thể hiện theo góc nhìn riêng độc đáo sẽ góp phần tác động đến người thân và những người xung quanh nâng cao ý thức và chấp hành Luật Giao thông, xây dựng một thành phố văn minh và an toàn.

Xin cm ơn ông!

Bích Vân (thc hin)