Thứ tư, 18/7/2012, 09h07

“Cát tặc” vẫn lộng hành

Theo phản ánh của người dân thôn Mai Thượng (xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) thì sau khi “cát tặc” tấn công khiến 2 người trong tổ tuần tra tử vong vào ngày 18.5 trên sông Kiến Giang thuộc địa bàn xã Mai Thủy, thì số lượng thuyền vi phạm có giảm đi nhưng vẫn còn tiếp diễn.

“Cát tặc” tập kết, khai thác cát ngay sát chân cầu Mỹ Trạch, xã Mỹ Thủy.

Điều này đã làm cuộc sống người dân bị xáo trộn, bởi hằng đêm bị đánh thức vì tiếng máy nổ của các thuyền khai thác cát trái phép, ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu quả lao động của người dân địa phương. Theo đó, hậu quả là đôi bờ sông đã bị sạt lở nghiêm trọng, lấn vào nhà cửa và đất canh tác. Hiện trên địa bàn xã đã sạt lở trên 10.000m2 đất, 50 hộ gia đình (chủ yếu tại thôn Mai Thượng) bị ảnh hưởng do tình trạng sạt lở.

Từ năm 2010 đến nay, mỗi năm sông Kiến Giang “nuốt” khoảng 3.000m2 đến 4.000m2 đất (trong đó khoảng 1.000m2 đất thổ cư). Không riêng xã Mai Thủy, mà các địa bàn khác như xã Mỹ Thủy cũng phải chịu những hậu quả do nạn khai thác cát trái phép gây ra. Ông Nguyễn Công Viên - Chủ tịch xã - cho biết: “Bọn “cát tặc” rất hung hãn và sẵn sàng tấn công lực lượng chức năng của xã, tôi cùng một số người có lần bị bọn chúng dùng thuyền hút cát đâm chìm thuyền và rơi tõm xuống sông...”.

Ngày 17.7, ông Phan Đình Kính - Chủ tịch UBND xã Mai Thủy - cho biết: Hiện tại nạn khai thác cát trái phép vẫn diễn ra, mỗi ngày vẫn có khoảng 3-4 thuyền khai thác cát trái phép tại địa phương mà chưa có biện pháp xử lý triệt để. Thời gian “cát tặc” khai thác khoảng 8-9 giờ sáng hoặc sau khi đoàn liên ngành và địa phương kết thúc tuần tra.

Linh Đan

Theo Lao Động