Thứ sáu, 25/2/2011, 09h02

CĐV Marseille chiếu laser vào cầu thủ MU

UEFA đã buộc phải vào cuộc sau khi được báo cáo việc nạn đốt pháo và soi laser diễn ra trên sân Velodrome.

Vụ đốt pháo diễn ra tại Velodrome thực ra không phải đến từ những CĐV chủ nhà mà là do chính những fan MU thực hiện. Do vậy phía MU cũng không vô can trong cuộc điều tra này.

Fan MU đốt pháo tại Velodrome.

Tuy nhiên hình phạt (nếu có) mà UEFA đưa ra sẽ tập trung chủ yếu vào phía Marseille. Thứ nhất, BTC sân Velodrome đã “để lọt” vào sân những tay quá khích bên phía MU. Và thứ hai, UEFA đã nhận được báo cáo từ tổ trọng tài cho biết một số cầu thủ MU đã trở thành nạn nhân của những ánh đèn laser từ khán đài Marseille.
Cơ quan quyền lực nhất của túc cầu châu Âu sẽ không bỏ qua điều này. UEFA đã từng phạt một CLB Pháp khác, Lyon, cách đây 3 năm sau khi phía MU yêu cầu trừng phạt vì hành vi soi laser vào Cristiano Ronaldo.

Nani và OShea bị soi laser.

Có điều, xin được nhắc lại rằng chủ tịch UEFA là một người Pháp, Michel Platini. Và đó cũng là lý do vì sao đất nước xứ lục lăng được đăng cai EURO 2016, thay vì Thổ Nhĩ Kỳ.
Hoàng Quân (theo VTC News)