Thứ năm, 27/10/2016, 21h56

Chăm lo cho nhà giáo khó khăn

Công đoàn được quyền giám sát việc dạy thêm học thêm; Cách tính chế độ nghỉ thai sản vào dịp hè của giáo viên; Số tiết được giảm đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn; Trả lương cho người lao động được trường trực tiếp ký hợp đồng… là những ý kiến trao đổi, thắc mắc được đưa ra tại Hội nghị giao ban chủ tịch công đoàn lần thứ nhất năm học 2015-2016 do Công đoàn Giáo dục TP.HCM tổ chức sáng 26-10.

Ngoài giải đáp những thắc mắc của đại diện các trường, ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục thành phố còn lưu ý các đơn vị tiếp tục giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động, BHXH, BHYT và BHTN cho người lao động. Từ nay đến cuối năm 2016, công đoàn tập trung chăm lo cho giáo viên khó khăn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, giúp đồng nghiệp bệnh ung thư, nan y, hiểm nghèo…

Theo báo cáo công tác xã hội từ thiện quý 3-2016, Công đoàn ngành đã vận động đóng góp, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiên tai 500 triệu đồng; trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ 150 triệu đồng; thăm và tặng 60 triệu đồng hỗ trợ 30 NG-NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh ung thư, nan y, hiểm nghèo nhân dịp năm học mới. Ngoài ra, vận động hỗ trợ xây dựng hai mái ấm công đoàn (trị giá 90 triệu đồng) cho NG-NLĐ ngành giáo dục huyện Bình Chánh.

T.Anh