Thứ ba, 23/8/2016, 20h51

Chăm lo đời sống công nhân tại TP.HCM: Từ chén cơm manh áo đến tinh thần

Sáng 23-8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận về vấn đề nhà ở và nhu cầu hưởng thụ văn hóa, đời sống của công nhân (CN).

Lãnh đạo KCX Tân Thuận giới thiệu về KCX với Bí thư Đinh La Thăng và đoàn công tác. Ảnh: A.Khánh

Tại đây, ông Trần Thanh Hồng - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận - cho biết: Hiện KCX Tân Thuận có 63.500 CN, trong đó lực lượng lao động đến từ các tỉnh, thành khác chiếm đa số (khoảng 65%, 41.242 người). Do đó nhu cầu nhà ở, dịch vụ văn hóa xã hội cho CN là rất cấp bách nhưng quỹ đất KCX Tân Thuận không đáp ứng được. Các block nhà khu lưu trú chỉ lấp đầy từ 30-50% chỗ ở. Mặt khác, tâm lý CN thích ở trọ bên ngoài nhiều hơn khi giờ giấc tự do, linh động, chưa kể khu lưu trú cũng chỉ là một khu ở tạm thời, không đánh trúng vào nhu cầu của CN muốn sinh sống lâu dài, ổn định.

Đại diện UBND Q.7 cho biết thêm: Sở dĩ CN không thích ở trong khu lưu trú vì phải đi - về theo quy định. Trong khi ở nhà trọ đi - về không ràng buộc. Nhận thức rõ vấn đề, chính quyền quận đã vận động chủ nhà trọ không tăng giá thuê trọ cho CN.

Báo cáo thêm về trường lớp cho con em CN, ông Hồng cho biết: Hiện KCX đã tiếp nhận hơn 500 trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi vào Trường MN Tân Thuận.

Ông Lâm Đình Thắng - Phó Bí thư Thành đoàn TP thừa nhận, một số hoạt động sinh hoạt của CN chưa thực sự hiệu quả, chưa đúng nhu cầu. Đây là thiếu sót, sẽ được chấn chỉnh ngay.

Đề cập đến hiệu quả, mô hình nhà ở mà tỉnh Bình Dương đã triển khai (bán cho CN với giá 100 triệu đồng), Bí thư Đinh La Thăng đề nghị Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, LĐLĐ TP.HCM và chính quyền Q.7 phải phối hợp nghiên cứu, cần thiết thì điều chỉnh cục bộ quy hoạch KCX Tân Thuận nói riêng và các vùng lân cận Q.7, từ đó tạo ra quỹ đất để có thể xây dựng nhà ở xã hội cho CN dưới cả 3 hình thức: bán, trả góp dài hạn và thuê.

Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: “CN là lực lượng góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của TP. Để TP phát triển là một TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình thì phải chăm sóc cho CN thật tốt, không chỉ là chén cơm manh áo mà còn là đời sống tinh thần, văn hóa. Không ai được phép và coi người lao động là công dân hạng 2 của TP”.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy chỉ đạo: “Từ mô hình của KCX Tân Thuận cần đi kiểm tra các KCN-KCX trên địa bàn TP để tổng kết đánh giá hoàn thiện. Xây dựng giai cấp CN cũng chính là xây dựng Đảng nên chúng ta phải quan tâm tới vấn đề này. LĐLĐ, Đoàn Thanh niên cần đổi mới nội dung của nhà văn hóa cho phù hợp. Cần quan tâm tới đội ngũ công đoàn, có bản lĩnh, có trình độ, hiểu CN, sát CN để từ đó nắm bắt được tâm tư của người lao động, không để xảy ra các cuộc đình công tự phát...”.

An Khánh