Chủ nhật, 25/10/2015, 22h02

Chậm trễ xây trường “lỗi” do đâu?

(Tiếp theo và hết)

Đại diện Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình lý giải xây trường chậm là do khách quan, không thỏa thuận được với người dân trong diện di dời, giải tỏa…

Không đạt chuẩn vì quá tải

Trong “Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngành GD-ĐT TP 5 năm 2016-2020”, dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020, quận Tân Bình có tổng cộng 33 trường học sẽ được xây mới hoặc sửa chữa lớn. Theo đó, năm 2016 có 6 trường được hoàn thành; 2017 có 5 trường; 2018 là 5 trường; 2019 là 6 trường; 2020 là 6 trường và dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020 có 3 trường. Điều đáng bàn, trong kế hoạch từ 2016-2020, dự án xây trường THCS trên địa bàn phường 14, không có trong danh mục này.

Một cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD-ĐT cho rằng: Có thể quận Tân Bình sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp trên địa bàn quận, không đưa danh mục xây trường tại phường 14 là thiếu là khẩn cấp nên không đưa vào kế hoạch xây mới trong giai đoạn 2016-2020!

Khu đất xây dựng Trường THCS Trần Văn Quang

Đại diện UBND phường 14 khẳng định: Trong 5 năm gần đây, dân số cơ học của phường 14 tăng đột biến, hiện dân số trên địa bàn phường gần 60 ngàn dân. Phường đã kiến nghị lãnh đạo cấp trên khẩn thiết xây trường THCS cho phường. Đó là nhu cầu cấp thiết, cũng là mong ước thiết tha của phụ huynh và học sinh trên địa bàn phường.

Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường 13), được xây mới với quy mô 45 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng, bộ môn, tổng kinh phí xây dựng trên 40 tỷ đồng. Từ khi khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm học 2010-2011 đến nay, năm nào cũng phải gánh học sinh cho các phường bạn, trong khi trường được xây dựng theo mô hình trường tiên tiến - hiện đại của quận, đạt chuẩn về cơ sở vật chất nhưng hiện tại đã vượt ngưỡng lên 75 lớp. Cô Lê Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Tổng số học sinh của trường năm học này là 3.375 học sinh, riêng khối lớp 6 có 880 em, trong số 880 em khối 6 thì phường 15 chiếm gần 40%. Các tiêu chí trường chuẩn quốc gia Hoàng Hoa Thám đều đạt, riêng tiêu chí số lớp/trường vượt ngưỡng vì Hoàng Hoa Thám ngoài gánh học sinh của phường 15, còn có học sinh của các phường 12 và 14…”.

Chậm trễ xây trường… đến bao giờ?

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBMTTQ phường 15 - cho biết: Những năm gần đây, khi UBND phường và UBMTTQ, tổ chức về “Phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân” ở khu dân cư, không ai là không bức xúc trước các dự án xây dựng trường trên địa bàn. Văn bản của mặt trận, người dân… như mới đây phường đã gửi tiếp báo cáo tổng hợp “một số nội dung nhân dân kiến nghị vượt thẩm quyền của phường qua công tác tiếp xúc - đối thoại năm 2015” ký ngày 12-10 về quận, kiến nghị xây gấp trường cho phường. “Năm nào phường cũng gửi báo cáo, văn bản về bức xúc trường lớp của nhân dân trên địa bàn phường về quận nhưng không thấy quận “nhúc nhích” không biết nguyên nhân do đâu?”, ông Phước nói.

Dẫn chúng tôi tới khu đất rộng khoảng 10.000m2, ông Nguyễn Minh Việt - Chủ tịch UBND phường 15 cho biết: “Đây là khu đất dự kiến xây dựng cụm Trường THCS Trần Thái Tông và THPT Tân Sơn, công tác giải tỏa thuận lợi vì người dân biết - hiểu được nhu cầu cấp bách về trường lớp hiện nay của phường, họ sẵn sàng di dời nhường đất thổ cư cho quận xây trường. Chúng tôi mong mỏi, dự án triển khai nhanh lúc nào, bà con trên địa bàn phường mới an tâm được”.

Trước đó, để đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất xây dựng Trường THCS Trần Văn Quang (hẻm 60 đường Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10), xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường tại Tờ trình số 13/TTr-TNMT ngày 12-6, UBND quận Tân Bình đã ra thông báo thu hồi đất để xây Trường THCS Trần Văn Quang. Dự kiến thời gian di chuyển, bố trí tái định cư cho các hộ dân trong diện quy hoạch ở đây sau 20 ngày kể từ ngày Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất thu hồi… Tuy nhiên, khi chúng tôi được cán bộ phường 10 đưa đến khu đất này (có diện tích gần 4.000m2) thì hiện trạng vẫn không có gì thay đổi.

Anh Ngô Quang (hộ dân trong khu vực giải tỏa này) cho biết: “Chúng tôi được phường cho biết khu đất này được quy hoạch xây trường, lúc nào phường thông báo di dời chúng tôi sẽ chuyển đi ngay”. Còn một hộ dân khác cũng trong khu quy hoạch này nói: Chúng tôi ủng hộ quận và phường thu hồi đất để xây trường nhưng đến giờ khi thông báo thu hồi đất của quận, phường, mức giá hỗ trợ, đền bù ra sao đã có mà… vẫn chưa cho dân biết?”. Theo bà Bùi Thị Hằng - Phó Chủ tịch UBND phường 10: “Sau khi có thông báo thu hồi đất của quận, phường đã có Thông báo số 57 gửi tới các hộ dân trong diện di dời, thu hồi đất và niêm yết công khai tại 7 khu phố trên địa bàn phường. Vận động các hộ dân và những người dân có quen biết với các hộ dân này, đồng thuận, chung sức với phường để con em trên địa bàn phường nhanh chóng có được ngôi trường mới. Đa số các hộ dân đồng tình ủng hộ, bên cạnh đó cũng có gia đình trao đổi: Vì khía cạnh tâm linh (đất có mồ mả - PV) nên tới ngày 25-12 âm lịch mới có thể di chuyển phần mộ đi nơi khác được…”.

Bài, ảnh: Lê Quang Huy