Thứ bảy, 19/12/2015, 20h58

Chấn chỉnh lưu thông bằng xe máy với người nước ngoài

Việc này đang diễn ra ở nhiều nơi, ở TP.HCM và kể cả những khu vực có đông khách du lịch là người nước ngoài (NNN) như Phú Quốc, Phan Thiết, Đà Nẵng, Huế…, nhằm góp phần chấn chỉnh vi phạm, kéo giảm và ngăn ngừa TNGT cũng như tình trạng cho thuê xe máy dễ dãi.

TP.HCM đang tăng cường chấn chỉnh việc lưu thông bằng xe máy với người nước ngoài

Dễ thuê xe, dễ gây tai nạn

Không cần giấy phép lái xe, chỉ cần khoảng 200.000 và tiền đặt cọc là du khách nước ngoài đã có một chiếc xe để vi vu theo ý mình muốn. Tình trạng cho thuê xe máy dễ dãi đang diễn ra ở nhiều quận trên địa bàn thành phố như quận 1, quận 3, quận 10, Phú Nhuận… nhưng tập trung nhất có lẽ là khu phố Tây Q.1 như đường Bùi Viện, Đỗ Quang Đẩu, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão... Các điểm này không chỉ cho thuê xe đi trong thành phố, mà còn cho thuê xe đi du lịch dài ngày tới các tỉnh. Anh Chales Von Presley (quốc tịch Mỹ), người đã từng thuê xe máy khi đến TP.HCM du lịch cho biết, việc thuê xe máy ở Việt Nam quá dễ so với đất nước anh. Vì ở Mỹ để thuê được chiếc xe máy khách hàng cần phải có CMND, bằng lái, bảo hiểm và tuổi quy định là trên 26. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của một người tên Mike, thì “cho dù khi bị thổi phạt, nhưng CSGT cũng không phạt được do không thể giao tiếp bằng tiếng Anh, cũng vì vậy mà NNN không sợ”.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, chính việc thuê xe quá dễ dàng, non kinh nghiệm điều khiển xe hai bánh, không quen môi trường giao thông Việt Nam và kể cả sự bất đồng ngôn ngữ là những yếu tố khiến du khách có tâm lý ỷ lại, dễ vi phạm luật, gây tai nạn. Một vài vụ tai nạn điển hình do NNN gây ra do lưu thông bằng xe máy trong thời gian qua đã minh chứng điều đó. Cụ thể, vào ngày 21-9-2014, tại giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM), anh Fluery Otavio Augusto Formigoni (SN 1990, quốc tịch Mỹ, tạm trú quận 2) chạy xe phân khối lớn với tốc độ cao đã va chạm với một phụ nữ điều khiển xe máy và một người bán vé số. Cú va chạm mạnh làm Formigoni tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương. Một vụ va chạm khác giữa xe ô tô và xe máy do ông Walther Bilde (quốc tịch Đan Mạch) điều khiển xảy ra lúc 1 giờ 30 vào ngày 7-11 2015 tại khu vực giao lộ Mai Chí Thọ - đường dẫn cầu Thủ Thiêm khiến Walther Bilde tử vong. Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn, xe ô tô đã bỏ đi nên lực lượng chức năng đang ra sức truy tìm dựa vào nguồn dữ liệu từ camera còn lưu lại.

Chỉ tính riêng thời điểm đầu năm 2015, trên địa bàn đã xảy ra 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng do NNN gây ra làm 3 người tử vong.

Sẽ không còn “bó tay” với vi phạm

Bàn về vấn đề trên, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM khẳng định, các đơn vị cần tổ chức những buổi chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ về vấn đề xử lý, xử phạt đối với NNN vi phạm khi tham gia giao thông cho các đồng chí chuyên trách. Đồng thời chủ động điều trí các cán bộ, chiến sĩ biết ngoại ngữ để trực tiếp xử lý các vụ vi phạm. Bên cạnh đó, cũng cần tuyên truyền cho các doanh nghiệp, cá nhân cho thuê xe, để họ ý thức được trách nhiệm không giao xe cho NNN không đủ điều kiện điều khiển xe hai bánh. Vì trong Luật Giao thông quy định, người nào giao xe cho những người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện (không có bằng lái) thì cũng phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra TNGT. 

Theo quy định chung, NNN muốn điều khiển xe máy đòi hỏi phải có bằng lái quốc tế hoặc chuyển đổi bằng lái. Tuy nhiên, đối với du khách thì điều này là chưa làm được. Do đó, nhằm chấn chỉnh tình trạng này, vẫn là sự chủ động từ cơ quan chức năng.

Nói về vấn đề này, Trung tá Trần Thanh Trà, Phó phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đã bắt đầu thực hiện các biện pháp chấn chỉnh trong nhiều năm qua, khởi đầu bằng việc lập một tổ khoảng 5 cán bộ, chiến sĩ có bằng cử nhân Anh văn để phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý NNN vi phạm, đặc biệt chú trọng những tuyến đường trung tâm thành phố. Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức nhiều lớp học tiếng Anh, đào tạo hàng trăm cán bộ chiến sĩ CSGT. Nhờ đó mà nhiều chiến sĩ hiện đã có thể tiến hành xử lý vi phạm đối với NNN.

Tương tự, Thượng tá Lê Văn Lực, Phó trưởng phòng CSGT - Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện đơn vị đã tổ chức một đội gồm các chiến sĩ giỏi tiếng Anh để phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý NNN vi phạm trật tự ATGT trên các tuyến trọng điểm như đường Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, tuyến Bạch Đằng Đông, Trần Phú, 2-9, Nguyễn Tất Thành, đỉnh đèo Hải Vân và các tuyến trong nội thành. Đồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho Nhân dân, các tổ chức, cá nhân có dịch vụ cho thuê, mượn xe máy.

Đối với Phú Quốc, ông Phạm Thống Nhất, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Kiên Giang cho hay, hiện nay các cơ quan chức năng đang tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp NNN không đủ điều kiện lưu thông bằng xe máy và dự kiến sẽ thực hiện công tác này một cách thường xuyên. Mặt khác cũng xử lý nghiêm các chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời tuyên truyền Luật Giao thông đến những nhà nghỉ, khách sạn, chủ cho thuê xe trên địa bàn.

Bài, ảnh: Đinh Vũ