Thứ hai, 22/11/2010, 10h12

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

1. Vậy là ngày 20-11 đã đến! Ngày tôn vinh những “kỹ sư tâm hồn” đã không quản ngại khó khăn thiếu thốn, hết lòng hết sức vì sự nghiệp “trồng người”. Một cái nghề không nhiều tiền nhiều bạc nhưng lại là một nghề cao quý! Còn nhớ câu nói bất hủ của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ân cần dành tặng riêng cho nghề dạy học: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo…”. Trong thời gian gần đây, mặc dù đâu đó vẫn còn có những thầy cô giáo thế này thế kia, nhưng hầu hết ai đã chọn nghề dạy học là đã chọn cho mình một sự cống hiến đầy vẻ vang, suốt đời tận tụy dạy dỗ bao thế hệ học trò nên người hữu ích cho xã hội. Và những cô cậu học trò thành đạt chính là phần thưởng vô giá không gì sánh được dành tặng cho nhà giáo. Cũng trong tháng 11, ngành GD-ĐT TP.HCM vừa xét chọn được 30 nhà giáo có nhiều đóng góp cho ngành để trao tặng giải thưởng Võ Trường Toản và Thành đoàn TP.HCM cũng đã tôn vinh danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2010 cho 121 nhà giáo. Chắc rằng mỗi người chúng ta, trong cuộc đời của mình đều có ít nhất một người thầy để tỏ lòng biết ơn kính trọng, một thời áo trắng học trò để thương để nhớ, và Báo Giáo Dục TP.HCM cũng tổ chức chương trình ca nhạc Một thời dấu yêu 8 vào đúng tối 20-11 dành làm món quà tinh thần tri ân quý thầy cô giáo trong những ngày tháng 11 đầy ý nghĩa này.
2. Trong các cuộc họp giao ban gần đây, TS. Huỳnh Công Minh - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần việc tổ chức chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Theo TS. Huỳnh Công Minh, việc các trường tổ chức chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay không cần phải rình rang tốn kém mà cốt lõi của vấn đề là làm sao cho thầy cô giáo và các em học sinh thấy được ý nghĩa nhân văn của ngày 20-11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày mà các thầy cô giáo được xã hội tôn vinh và thấy được vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội. Ngày mà ở đó sẽ thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo của bao thế hệ học trò đối với thầy cô đã có công dạy dỗ họ nên người thành đạt. Về phía nhà trường và trong từng thầy cô giáo, ngày 20-11 hằng năm là để nhìn lại mình một cách đầy đủ và trách nhiệm nhất về thiên chức cao quý đã được xã hội trao tặng. Vinh dự bao nhiêu thì trách nhiệm càng nặng nề bấy nhiêu nên phải phấn đấu sao cho trọn vẹn một chữ Thầy!
Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Báo Giáo Dục TP.HCM kính gửi đến quý thầy cô giáo trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và lời tri ân chân thành nhất.
Ban biên tập