Chủ nhật, 21/5/2017, 10h48

Chắp cánh ước mơ: Hơn 15 ngàn thí sinh tham gia cuộc thi

“Chắp cánh ước mơ” là cuộc thi do Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM phối hợp với trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức từ năm 2012 đến nay. Cũng như mọi năm, cuộc thi “Chắp cánh ước mơ” năm nay tiếp tục thu hút hơn 15.000 lượt thí sinh tham gia. Trải qua 3 vòng thi, 10 thí sinh đã nỗ lực tranh tài trong vòng chung kết và những gương mặt sáng giá đã được vinh danh sau một ngày thi đầy hứng khởi và sôi nổi.

Với hình thức thi khá mới lạ, hấp dẫn, 15.000 thí sinh thuộc 201 trường THPT và 28 TT GDTX trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia vòng thi trực tuyến tìm hiểu về các ngành nghề theo sở thích và mơ ước của các em. Trải qua vòng thử thách ban đầu đầy cam go, ban tổ chức đã chọn ra 500 thí sinh có điểm số cao nhất tham gia vòng 2 của cuộc thi. Ở vòng thi này, mỗi thí sinh có dịp thể hiện đam mê và ước mơ của mình qua hình thức bài viết luận. Kết quả vòng 2, 15 thí sinh xuất sắc đã được chọn để đi tiếp vào vòng 3 với phần thi thuyết trình, tiểu phẩm đầy kịch tính. Qua đó, ban tổ chức đã chọn được 10 thí sinh vào vòng chung kết tranh tài. Trước khi bước vào phần thi chính thức, các thí sinh đã rất thích thú với các cơ hội trải nghiệm thực tế về công việc và ngành nghề mình chọn cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của các huấn luyện viên.

Các tiểu phẩm trong vòng chung kết

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 21-5-2017, tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Q.4, TP.HCM), 10 thí sinh này đã chính thức bước vào vòng chung kết tranh tài với các tiểu phẩm sâu sắc, mang tính thử thách, chất vấn để qua đó thí sinh bộc lộ bản lĩnh, khả năng giải quyết vấn đề và năng khiếu của bản thân. Điều thú vị là tất cả các thí sinh đều thể hiện được những nét riêng độc đáo ở các lãnh vực mình yêu thích như doanh nhân, sự kiện, tổng phụ trách đội, công nghệ sinh học, youtuber, thiết kế đồ họa, đầu bếp, huấn luyện viên thể hình, diễn thuyết và thiết kế thời trang.

Em Vương Phối Ân, học sinh lớp 10A3-THPT Võ Văn Kiệt xuất sắc đạt giải nhất cuộc thi

Sau những giờ phút tranh tài cam go, vào lúc 16 giờ chiều cùng ngày, ban tổ chức đã chọn ra những gương mặt xuất sắc và trao cho các em những phần thưởng hấp dẫn sau 5 tháng tham gia cuộc thi một cách tích cực. Giải nhất cuộc thi thuộc về thí sinh Vương Phối Ân, học sinh lớp 10A3 – THPT Võ Văn Kiệt, với phần thi về tổng phụ trách đội và đạt tổng số điểm cao nhất là 93,71 điểm. Vui mừng trước phần thưởng lớn là một chiếc xe máy SYM 50 phân khối (trị giá 25 triệu đồng), 7 triệu đồng tiền mặt và một suất học bổng toàn phần của trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cô bé có niềm đam mê phụ trách công tác đội từ bé xúc động nói: “Có được kết quả như ngày hôm nay là nhờ có sự hỗ trợ của gia đình và thầy cô giáo em. Những người đã động viên và lo đưa đón em mỗi khi đi thi, đi họp, giúp em thu thập tài liệu và thậm chí lo cho em cả chuyện ăn uống. Em muốn cảm ơn thầy cô, gia đình và bạn bè em rất nhiều”.

Minh Nhật (bìa phải) và Quế Anh (bìa trái)

Bên cạnh giải Nhất, ban tổ chức đã trao giải nhì (Học bổng 100% học phí năm đầu tiên và laptop trị giá 12 triệu đồng/giải) cho em Trần Minh Nhật (TTGDTX quận 3) với phần thi về lĩnh vực huấn luận viên thể hình và em Nguyễn Đặng Quế Anh (THPT Tân Túc) nổi bật với cách thể hiện trong lĩnh vực doanh nhân.

3 giải Ba (Học bổng 100% học phí năm đầu tiên và điện thoại trị giá 6 triệu đồng/giải) được trao cho các thí sinh Trần Minh Tâm (THPT Tân Bình), Nguyễn Thị Thanh Thùy (THPT Phú Hòa), Nguyễn Hà Hải Nhật (THCS&THPT Đức Trí)
4 giải Tư (Học bổng 100% học phí năm đầu tiên và đồng hồ trị giá 2 triệu đồng/giải) được trao cho các thí sinh Phạm Trần Phương Linh và Đỗ Kim Phong (THPT Trần Khai Nguyên), Lương Thanh Tùng (TTGDTX quận 10) và Phạm Phan Thiên Kim (THCS&THPT Đức Trí)
Bên cạnh các giải thưởng chính, ban tổ chức còn trao nhiều giải khuyến khích cho các thí sinh và cổ động viên nhiệt tình đến từ các đơn vị trường học. Có thể nói sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên cũng đã góp phần vào thành công của cuộc thi này
Khẳng định tầm quan trọng của cuộc thi, Cô Bùi Thị Diễm Thu (Phó giám đốc Sở GD-DT TP.HCM) nhấn mạnh: “Công tác tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông luôn là chủ trương, nhiệm vụ quan trọng của Ngành Giáo dục và đào tạo thành phố. Mỗi năm do nhu cầu thực tế của xã hội cũng như yêu cầu đặt ra của mỗi ngành nghề, nên định hướng cho học sinh chọn trường, chọn nghề là rất cần thiết và vô cùng quan trọng, quyết định tương lai của các em đang ở ngưỡng cửa THPT và TTGDTX. Do đó, cuộc thi Chắp cánh ước mơ do Sở GD-ĐT TP và trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức sẽ góp phần nhằm định hướng, hướng nghiệp và chắp cánh cho những ước mơ mới chỉ bắt đầu ở những ý tưởng, những điều chỉ còn trong suy nghĩ, trong ước mơ của các em HS”
Tiếp lời vị lãnh đạo của ngành giáo dục, Tiến sĩ Trần Ái Cầm (Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) khẳng định: “Chắp cánh ước mơ không chỉ tạo ra sân chơi bổ ích và thiết thực cho các em, mà còn giúp các em thay đổi nhận thức về định hướng nghề nghiệp. Đến với cuộc thi, ngoài tìm hiểu về nghề nghiệp tương lai, các em học sinh còn có cơ hội bộc lộ năng khiếu, khả năng xử lý tình huống… Đây sẽ là bước khởi đầu giúp các em học sinh có cái nhìn tổng quan trong việc xác định nghề nghiệp là bệ phóng giúp các em vươn lên đạt được ước mơ nghề nghiệp trong tương lai”


Bích Vân