Thứ hai, 12/3/2012, 10h03

CHÂU ÂU không xa…

Hiện nay có khoảng hơn 10,000 du học sinh Việt Nam tại Châu Âu và con số này được dự đoán là có triển vọng tăng cao do chính phủ các nước Châu Âu, trong đó có Hà Lan, đang có nhiều hoạt động tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho du học sinh các nước. Ở Hà lan, hơn 80% dân số có khả năng sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày, do vậy các chương trình Đại học và sau Đại học tại Hà lan học bằng tiếng Anh là rất phổ biến.

Các du học sinh tham gia chương trình du học tại các trường Đại học của Hà lan đều đang được tạo điều kiện học tập rất tốt và được tham gia thực tập tại các công ty, tập đoàn của Hà lan hoặc quốc tế trong thời gian tối thiểu 06 tháng trước khi tốt nghiệp. Hơn nữa, du học sinh sẽ được hưởng mức lương thực tập theo quy định của chính phủ. Ngoài ra, tham gia thực tập còn là cơ hội cho du học sinh thể hiện khả năng bản thân, tích lũy kinh nghiệm làm việc ở môi trường làm việc tiên tiến. Nếu phù hợp yêu cầu của nhà tuyển dụng, các du học sinh có thể dễ dàng được cấp visa ở lại làm việc tại Hà lan hoặc các nước Châu Âu.
Không chỉ hỗ trợ về điều kiện thực tập và làm việc ở Châu Âu, du học sinh hiện nay còn có nhiều lựa chọn về chương trình học tập cũng như cách thức hoàn thành chương trình Đai học tại các trường Đại học Hà lan. Một số Đại học ở Hà lan như trường Đại học Rotterdam, Đại học EuroPort và Đại học Saxion đã tạo điều kiện để những chương trình dự bị tiếng Anh và chuyên ngành được đào tạo tại nước sở tại nhằm hổ trợ nhiều cho việc sắp xếp kinh phí du học hợp lý hơn cho du học sinh.
Thu Thủy
Để tìm hiểu thêm thông tin về con đường đến Châu Âu
xin vui lòng liên hệ:
0944 934 006 hoặc ghé thăm website: www.ems.edu.vn