Thứ ba, 28/6/2016, 20h49

Cháu bé 8 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ

Cháu Trương Tấn Phát (SN 2008, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) hiện đang bị bệnh suy thận cấp rất nặng, gây biến chứng sưng to 2 tinh hoàn. Nghe tin báo từ bác sĩ mà ông bà ngoại và mẹ của Phát như rụng rời tay chân. Vừa lo cho Phát còn quá nhỏ để chống chọi với những cơn đau, vừa trăn trở không biết kiếm đâu ra số tiền quá lớn so với kinh tế gia đình để chữa trị cho Phát. Từ lúc bệnh của cháu trở nặng đến nay, gia đình đã vay mượn khắp nơi với hy vọng Phát được cứu sống. Tuy nhiên, những đồng tiền vay mượn đó không thấm vào đâu so với kinh phí điều trị của Phát...

Được biết, khi mới sinh ra, Phát đã bị ba bỏ rơi, còn mẹ phải lên TP.HCM làm mướn để kiếm tiền, Phát ở với ông bà ngoại già yếu. Việc chạy ăn từng bữa, lo cho Phát được đến trường đã khó nên việc xoay xở một số tiền lớn là quá sức so với mẹ cháu Phát.

Hiện Phát đang được điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), việc học ở quê của cháu đành phải gác lại. Ước mơ lớn nhất hiện nay của gia đình là mong có đủ số tiền chạy chữa thuốc men cho Phát để cháu sớm hồi phục sức khỏe và tiếp tục viết những ước mơ còn dang dở. Cuộc chiến với bệnh tật của cháu Phát sẽ còn dài và gặp nhiều khó khăn nên rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với bà Phượng (ngoại của cháu Phát) qua số điện thoại: 0908.916875.

PV